Trung Quốc chỉ trích gay gắt NATO

Nhắc lại một sự kiện kinh hoàng năm 1999, Trung Quốc nói rằng sẽ không bao giờ quên thủ phạm là NATO.

Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh bị người biểu tình ném sơn sau vụ máy bay Mỹ ném bom nhầm đại sứ quán Trung Quốc ở Serbia (ảnh: AP)

Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh bị người biểu tình ném sơn sau vụ máy bay Mỹ ném bom nhầm đại sứ quán Trung Quốc ở Serbia (ảnh: AP)

Hôm 17.3, phái đoàn ngoại giao Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố, Bắc Kinh chưa bao giờ quên ai đã ném bom đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade (thủ đô của Serbia).

Phát biểu của Trung Quốc được cho là nhằm đáp trả việc NATO cáo buộc nước này có thể đang hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

“Bắc Kinh có thể dễ dàng đồng cảm với những đau thương và mất mát của những quốc gia khác bởi chúng tôi không bao giờ quên ai đã ném bom đại sứ quán Trung Quốc ở Serbia hồi năm 1999. Chúng tôi không cần nghe bài giảng về công lý từ một tổ chức lạm dụng pháp luật quốc tế”, phát ngôn viên phái đoàn ngoại giao của Trung Quốc tại EU nói.

Trong bài phát biểu, phát ngôn viên của Trung Quốc gọi NATO là “tàn dư của Chiến tranh Lạnh” và yêu cầu NATO tự kiểm điểm lại xem họ có đang đóng góp cho hòa bình, ổn định của thế giới hay không.

Trước đó, hôm 15.3, Tổng thư ký NATO Stoltenberg kêu gọi Trung Quốc nên “lên án mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine” và cảnh báo Bắc Kinh không hỗ trợ Moscow “theo bất kỳ hình thức nào”.

“Trung Quốc là thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và cần ủng hộ, duy trì luật pháp quốc tế”, ông Stoltenberg nói.

Ngày 7.5.1999, một máy bay B-2 của Mỹ đã ném bom nhầm tòa đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade. Vụ không kích khiến 3 nhà báo Trung Quốc tử vong và 20 người khác bị thương. Tổng thống Mỹ khi là Bill Clinton đã lên tiếng xin lỗi Trung Quốc và gọi đây là một “vụ tai nạn”.

Chiến dịch không kích Serbia năm 1999 nhằm ủng hộ tỉnh Kosovo ly khai của NATO không được sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nga và Trung Quốc cũng liên tục chỉ trích chiến dịch này.

Trong một diễn biến khác, hôm 17.3, Úc cảnh báo có thể trừng phạt Trung Quốc nếu Bắc Kinh hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga.

“Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác và đồng minh của chúng tôi về vấn đề này”, Thủ tướng Úc Scott Morrison trả lời khi được phóng viên hỏi liệu Canberra có thể trừng phạt Trung Quốc vì nước này từ chối chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga hay không.

Nguồn: [Link nguồn]

Đại sứ quán TQ tại Mỹ lên tiếng về thông tin Nga yêu cầu trợ giúp quân sự ở Ukraine

Một số tờ báo Mỹ và phương Tây cuối tuần qua cáo buộc Moscow đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ quân sự liên quan đến xung đột ở Ukraine. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN