Tổng thống Ukraine Zelensky bất ngờ thăm Anh

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky thăm Vương quốc Anh trong ngày 8/2, lần đầu tiên kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Phố Downing cho biết.

Anh vừa thông báo Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ thăm London trong ngày 8/2

Anh vừa thông báo Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ thăm London trong ngày 8/2

Trong chuyến thăm bất ngờ, ông Zelensky sẽ gặp Thủ tướng Rishi Sunak, thăm những binh lính Ukraine đang được quân đội Anh huấn luyện và phát biểu trước Quốc hội Anh.

Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài lần thứ hai của ông Zelensky từ khi xung đột nổ ra gần 1 năm trước. Ông có chuyến thăm Mỹ vào tháng 12 năm ngoái.

Thủ tướng Anh Sunak vừa thông báo, London sẽ mở rộng chương trình huấn luyện để đào tạo phi công điều khiển máy bay chiến đấu và lính thủy đánh bộ cho Ukraine.

“Chuyến thăm của Tổng thống Zelensky đến Anh thể hiện lòng can đảm và quyết tâm của Ukraine, đồng thời thể hiện tình hữu nghị không thể phá vỡ giữa hai quốc gia”, ông Sunak nói.

Ông Sunak cho biết, từ năm 2014, Anh đã bắt đầu huấn luyện cho binh lính Ukraine.

“Tôi tự hào khi chúng ta sẽ mở rộng huấn luyện cho cả lực lượng lính thủy đánh bộ và phi công điều khiển máy bay chiến đấu, bảo đảm Ukraine có quân đội đủ khả năng bảo vệ tốt các lợi ích của họ sau này”, ông Sunak nói.

Ngày 8/2, Chính phủ Anh thông báo sẽ huấn luyện cho phi công Ukraine sử dụng các loại máy bay chiến đấu đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuy nhiên, Anh không đề cập đến việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, như kiến nghị của ông Zelensky.

Tháng trước, Chuẩn tướng Pat Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, xác nhận Mỹ vẫn chưa triển khai bất kỳ chương trình nào để huấn luyện cho phi công Ukraine.

Cũng trong ngày 8/2, Chính phủ Anh thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine “năng lực tầm xa”, nhưng không cho biết cụ thể.

Nguồn: [Link nguồn]

Quan chức Ukraine nói về tình hình mới ở “chảo lửa” Bakhmut

Thống đốc vùng Donetsk thuộc chính quyền Kiev cho hay, giao tranh khốc liệt xảy ra ở thành phố Bakhmut và không có chuyện binh sĩ Ukraine bị đem ra làm “bia đỡ đạn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN