Tổng thống Iran cười nhạo ông Trump vì hành động sau tuyên bố thách thức của Tehran

Tổng thống Iran Hassan Rouhani mỉa mai hành động của ông Trump khi yêu cầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về vấn đề hạt nhân Iran dù chính Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani 

Tổng thống Iran Hassan Rouhani 

Theo RT, Hội đồng Thống đốc IAEA có cuộc họp hôm 10/7 (giờ địa phương) để thảo luận về tình trạng hiện tại của thỏa thuận hạt nhân JCPOA 2015 giữa Iran và 6 cường quốc, dựa trên yêu cầu của Mỹ.

Năm 2018, chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận thỏa thuận hạt nhân JCPOA 2015 và sau đó đưa ra một loạt lệnh trừng phạt với Iran.

"Một mặt, người Mỹ mô tả JCPOA là một thỏa thuận tồi tệ nhất và rút khỏi nó chẳng cần lý do. Mặt khác, khi Iran tuyên bố giảm cam kết với thỏa thuận JCPOA, Mỹ lại bày tỏ lo ngại. Mọi người nên để ý đến việc chính Washington mới vi phạm thỏa thuận hạt nhân khi tự ý rút khỏi", Hãng thông tấn Mehr dẫn lời ông Rouhani phát biểu tại buổi họp nội các hôm 10/7.

Tổng thống Iran cũng cho rằng Mỹ là quốc gia đạo đức giả về vấn đề làm giàu uranium phục vụ sản xuất vũ khí hạt nhân khi trong lịch sử Washington từng sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại nước khác (ám chỉ việc Mỹ từng thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản trong Thế chiến II).

Iran hiện chưa rút hoàn toàn khỏi thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2015 nhưng gần đây tuyên bố giảm các cam kết trong thỏa thuận này để đáp trả các lệnh trừng phạt mới mà Mỹ áp đặt lên quốc gia Trung Đông.

Ông Rouhani cho rằng động thái của Tehran vẫn nằm trong khuôn khổ thỏa thuận. Tổng thống Iran cũng kêu gọi các bên ký kết thỏa thuận bảo vệ Iran khỏi các biện pháp trừng phạt của Mỹ đồng thời cảnh báo Anh về việc bắt giữ một tàu dầu của Iran tại khu vực ngoài khơi vùng Gibraltar hôm 4/7.

Phản ứng của Mỹ sau tuyên bố đầy thách thức mới nhất của Iran

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lập tức đưa ra cảnh báo để “dằn mặt“ Iran ngay sau khi Tehran tuyên bố làm giàu uranium vượt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN