Iran tuyên bố đã "sẵn sàng cho chiến tranh" với Mỹ

Căng thẳng Mỹ - Iran được đẩy lên cao trào hơn bao giờ hết sau vụ Tehran vừa bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Washington.

Iran tuyên bố đã "sẵn sàng cho chiến tranh" với Mỹ - 1

Căng thẳng Mỹ - Iran không có dấu hiệu hạ nhiệt

Theo Metro, Iran tuyên bố "sẵn sàng nghênh chiến" sau khi bắn hạ một UAV của Mỹ, làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Tướng Hossein Salami, chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cho rằng động thái của quân đội Iran đã gửi đến nước Mỹ của Tổng thống Trump "một thông điệp" rõ ràng.

Vị chỉ huy lực lượng IRGC còn cho biết Iran "không muốn gây chiến với bất cứ nước nào nhưng sẵn sàng nghênh chiến nếu bị tấn công". Lời phát biểu của ông Hossein được phát trực tiếp trên truyền hình nhà nước Iran ngay sau khi Washington và Tehran xác nhận thông tin UAV Mỹ bị bắn hạ.

Ngay sau vụ việc, ông Trump đăng bình luận trên Twitter cảnh báo Iran đã phạm sai lầm lớn. Khi được hỏi liệu Mỹ có đáp trả hay không, ông chủ Nhà Trắng nói: “Mọi người sẽ sớm có câu trả lời”.

Tuy nhiên, ông Trump ngay lập tức xoa dịu tình hình bằng phát biểu cho rằng đây có thể chỉ là sự cố không đáng có.

Mỹ và Iran mâu thuẫn với nhau về loại UAV và địa điểm nó bị bắn hạ. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA xác định UAV thuộc loại RQ-4 Global Hawk. Nhưng tờ CNN của Mỹ dẫn lời quan chức Hải quân cho rằng UAV bị tấn công là một chiếc MQ-4C Triton.

Lực lượng IRGC của Iran tuyên bố UAV của Mỹ vi phạm không phận của quốc gia Trung Đông. Trong khi, quan chức Mỹ cho rằng UAV của Washington bay ở không phận quốc tế khi bị bắn.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran dâng cao hơn bao giờ hết, có thể châm ngòi cho một cuộc chiến hạt nhân chết chóc.

Washington và một số đồng minh cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công hai tàu chở dầu trên vịnh Oman hôm 13/6. Thậm chí, Mỹ còn cung cấp video một tàu được cho là của lực lượng IRGC tiếp cận một trong hai tàu chở dầu và gỡ quả mìn chưa phát nổ nhằm xóa dấu vết. Tehran phủ nhận cáo buộc này và cho biết quân đội Iran cũng tham gia cứu vớt các nạn nhân trên hai tàu gặp nạn.

Căng thẳng Mỹ - Iran có thể dẫn đến Thế chiến III tàn khốc?

Một người theo thuyết âm mưu cho rằng điều tồi tệ nhất với nhân loại có thể bắt đầu xảy ra trong tháng 9 liên quan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Metro ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN