Tình hình ở nhà máy Azovstal: Quan chức Ukraine bất ngờ tuyên bố còn dân thường mắc kẹt

Các binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt trong nhà máy thép Azovstal (thành phố Mariupol) cho biết, sau trận pháo kích lớn xảy ra đêm 9.5, họ đã mất liên lạc với bệnh viện dã chiến của nhà máy.

Nhà máy thép Azovstal nhìn từ cảng biển Mariupol (ảnh: CNN)

Nhà máy thép Azovstal nhìn từ cảng biển Mariupol (ảnh: CNN)

Svyatoslav Palamar – phó chỉ huy Tiểu đoàn Azov – nói với CNN, đợt bắn phá nhà máy thép của quân đội Nga kéo dài suốt đêm 9.5 và có cả máy bay Nga tham gia ném bom.

“Có nhiều người bị thương, có những người bị thương nặng”, ông Palamar nói và nhấn mạnh những binh sĩ mắc kẹt trong nhà máy cần được sơ tán ngay lập tức.

Kateryna Polishchuk – một người lính Ukraine cố thủ ở Azovstal – viết trên Facebook rằng, mình và các đồng đội sẽ chiến đấu đến người cuối cùng.

Từ sau ngày 7.5, lực lượng Ukraine không còn đề cập đến việc dân thường còn mắc kẹt trong nhà máy thép. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Ukraine – ông Iryna Vereshchuk – cho rằng, tất cả dân thường đã được sơ tán khỏi Azovstal.

“Lệnh của tổng thống đã được thực hiện. Tất cả phụ nữ, trẻ em và người già đã được sơ tán khỏi Azovstal”, ông Vereshchuk viết trên Telegram.

Hôm 7.5, Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố, chiến dịch nhân đạo sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal đã kết thúc với 51 người, bao gồm 11 trẻ em, đã được sơ tán.

Trong bài phát biểu vào đêm muộn ngày 7.5, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, hơn 300 dân thường đã được sơ tán khỏi nhà máy Azovstal. Ông Zelensky cam kết sẽ tích cực thực hiện các nỗ lực để giải cứu số binh sĩ nước này còn mắc kẹt trong nhà máy thép.

Tuy nhiên, hôm 10.5, Petro Andriushchenko – cố vấn thị trưởng Mariupol – nói với CNN rằng, vẫn còn ít nhất 100 dân thường chưa được sơ tán khỏi nhà máy Azovstal.

“Việc còn dân thường mắc kẹt không làm giảm cường độ các cuộc tấn công của quân đội Nga”, ông Andriushchenko nói.

“Pháo hạng nặng và máy bay Nga liên tục xả hỏa lực vào nhà máy”, ông Andriushchenko nói thêm và bày tỏ lo ngại về độ vững chắc của những đường hầm nơi lực lượng Ukraine cố thủ.

Sau nhiều tuần bị dội bom, hầu hết các khu vực trong thành phố Mariupol đã biến thành đống đổ nát và nhà máy thép Azovstal bị phá hủy nghiêm trọng.

Nguồn: [Link nguồn]

Phần Lan nói về khả năng gia nhập NATO

Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Phần Lan – bà Tytti Tuppurainen – cho biết, “rất có khả năng” nước này sẽ gia nhập NATO và hy vọng quá trình làm thủ tục sẽ diễn ra...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN