Nhân vật ông Putin đến thăm ngay sau lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ

Ngay sau khi lễ duyệt binh ở Moscow kết thúc, Tổng thống Nga Putin đã đến thăm ông Artem Zhoga – cha của chỉ huy tiểu đoàn Sparta đã hy sinh ở Donbass.

Ông Putin đặt hoa tưởng niệm ở Quảng trường Đỏ (ảnh: TASS)

Ông Putin đặt hoa tưởng niệm ở Quảng trường Đỏ (ảnh: TASS)

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, trong cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin đã trao ngôi sao anh hùng cho ông Artem Zhoga, cha của Vladimir Zhoga.

Theo RIA Novosti, ông Vladimir Zhoga - chỉ huy tiểu đoàn trinh sát Sparta thuộc lực lượng vệ binh của Cộng hòa Donetsk tự xưng - đã hy sinh hôm 5.3 trong một trận chiến với lực lượng Ukraine ở Donetsk.

“Nếu có ít nhất một cơ hội để giải quyết cuộc chiến này bằng biện pháp hòa bình thì chúng tôi đã sử dụng nó. Tuy nhiên, một số thế lực không để chúng tôi có hội đó. Chỉ đơn giản là chúng tôi không còn lựa chọn nào khác”, RIA dẫn lời ông Putin nói với người cha có con trai hy sinh.

Ông Putin cho biết, trong cuộc xung đột ở Ukraine, “những người lính Nga đang chiến đấu dũng cảm” và “tất cả các mục tiêu” của Moscow trong chiến dịch quân sự đều sẽ được hoàn thành.

Theo RIA, Vladimir Zhoga, 28 tuổi, đã hy sinh khi giúp dân thường sơ tán khỏi một thành phố ở Donetsk. Vladimir Zhoga được chính quyền Cộng hòa Donetsk tự xưng truy tặng danh hiệu anh hùng.

Hôm 9.5, các sự kiện kỷ niệm 77 năm ngày Nga chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc được tổ chức trên khắp nước Nga.

Ở Moscow, hơn 100 vũ khí, khí tài Nga đã diễu hành qua Quảng trường Đỏ. Năm nay, lực lượng không quân Nga không tham gia duyệt binh ở Moscow do thời tiết xấu. Trước đó, trong buổi diễn tập duyệt binh hôm 7.5, có 8 máy bay MiG-29 của Nga bay theo đội hình chữ Z qua Quảng trường Đỏ.

“Cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng của Nga năm nay không quá nổi bật. Tuy nhiên, nó diễn ra trong sự kỷ luật và chính xác rất cao. Ánh mắt quyết tâm thể hiện trên nhiều khuôn mặt quân nhân Nga. Điều này cho thấy sự trung thành của họ đối với Tổng thống Putin vẫn là tuyệt đối”, Drummond, một cựu sĩ quan Quân đội Anh, nói với CNN.

Vũ khí Nga xuất hiện trong lễ duyệt binh hôm 9.5 (ảnh: TASS)

Vũ khí Nga xuất hiện trong lễ duyệt binh hôm 9.5 (ảnh: TASS)

RIA tiết lộ, kế hoạch duyệt binh ở Quảng Trường Đỏ được quân đội Nga chuẩn bị trước nhiều tháng. Trên Quảng trường, quân nhân Nga buộc phải duy trì vận tốc 116 bước mỗi phút để tạo thành một khối duyệt binh thống nhất.

Trong một diễn biến khác, hôm 9.5, khi tới đặt vòng hoa tưởng niệm tại nghĩa trang của các binh sĩ Liên Xô hy sinh trong Thế chiến II tại Warsaw (thủ đô Ba Lan), Đại sứ Nga tại Ba Lan – ông Sergei Andreev – cùng đoàn tháp tùng đã bị những kẻ quá khích tấn công bằng sơn.

Theo RIA, Đại sứ Andreev bị chặn đường bởi một nhóm người Ba Lan và Ukraine tại nghĩa trang và bị ném sơn đỏ vào người. Ông Andreev ngay lập tức được cảnh sát đưa rời khỏi hiện trường. Đại sứ Nga cho biết ông không bị thương nặng.

Vụ việc này được cho là chắc chắn sẽ khiến quan hệ Nga – Ba Lan thêm căng thẳng.

Nguồn: [Link nguồn]

Giao tranh ác liệt ở Ukraine ngày Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Cuộc chiến ở những “điểm nóng” xung đột ở Ukraine diễn ra căng thẳng trong khi Nga tổ chức lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ (Moscow) nhân kỷ niệm 77 năm ngày chiến thắng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - RIA ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN