Phần Lan nói về khả năng gia nhập NATO

Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Phần Lan – bà Tytti Tuppurainen – cho biết, “rất có khả năng” nước này sẽ gia nhập NATO và hy vọng quá trình làm thủ tục sẽ diễn ra “càng nhanh càng tốt”.

Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Phần Lan – bà Tytti Tuppurainen (ảnh: CNN)

Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Phần Lan – bà Tytti Tuppurainen (ảnh: CNN)

Trả lời phỏng vấn của CNN hôm 9.5, bà Tytti Tuppurainen cho biết, quyết định chính thức vẫn chưa được đưa ra, nhưng “rất có khả năng” Phần Lan sẽ nộp đơn gia nhập NATO.

Bà Tytti Tuppurainen cho rằng, việc Phần Lan trở thành thành viên NATO chỉ là “phản ứng tự nhiên” trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine gây bất ổn an ninh ở châu Âu.

“Tất nhiên, chúng tôi mong muốn một cộng đồng châu Âu được xây dựng dựa trên nền tảng tình hữu nghị và sự hợp tác. Tuy nhiên, tình hình bất ổn cho thấy một thực tế mới và nhiều người cho rằng đã đến lúc gia nhập NATO”, bà Tytti Tuppurainen nói về quan điểm của Phần Lan trong việc trở thành thành viên của khối quân sự lớn nhất thế giới.

Bà Tytti Tuppurainen cho biết, nếu Phần Lan thực sự nộp đơn, nước này mong muốn các thủ tục sẽ được tiến hành nhanh nhất có thể.

Theo CNN, việc một nước ngoài khối xin gia nhập sẽ cần sự chấp thuận của tất cả 30 nước thành viên NATO. Thông thường, quốc hội các nước thành viên NATO sẽ bỏ phiếu để quyết định vấn đề này.

“Quyết định chính thức sắp đến”, bà Tytti Tuppurainen nói và lưu ý hầu hết các đảng phái ở Phần Lan đều đang thảo luận về vấn đề này.

Ngày 14.5, Phần Lan sẽ tổ chức họp quốc hội để ra quyết định về việc có gia nhập NATO hay không. Dự kiến, kết quả cuộc họp sẽ được công bố vào ngày 15.5.

“Các nhà lãnh đạo Phần Lan sắp đưa ra quyết định cuối cùng. Chúng tôi có thể nói rằng cả đất nước đã sẵn sàng cho việc này (gia nhập NATO”, bà Tytti Tuppurainen nói và lưu ý những cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy đa số người dân Phần Lan được hỏi nói họ muốn nước này gia nhập NATO.

Trước đó, Moscow đã nhiều lần cảnh báo Phần Lan – quốc gia có hơn 1.300 km đường biên giới giáp Nga – về hậu quả nếu gia nhập NATO.

“Nga không thể quyết định thay chúng tôi”, bà Tytti Tuppurainen nhấn mạnh.

Việc Phần Lan nộp đơn gia nhập NATO có thể thúc đẩy Thụy Điển – quốc gia không có biên giới chung với Nga – có động thái tương tự, theo CNN.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhân vật ông Putin đến thăm ngay sau lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ

Ngay sau khi lễ duyệt binh ở Moscow kết thúc, Tổng thống Nga Putin đã đến thăm ông Artem Zhoga – cha của chỉ huy tiểu đoàn Sparta đã hy sinh ở Donbass.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN