Tin đồn quân đội Mỹ sắp tấn công đảo TQ chiếm đóng: Bắc Kinh lên tiếng

Trước nhiều đồn đoán cho rằng, quân đội Mỹ sẽ tấn công các đảo Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên biển Đông, nếu ông Trump gặp bất lợi trong bầu cử tổng thống, Bắc Kinh hôm 29.10 chính thức lên tiếng.

Không có chuyện quân đội Mỹ sắp tấn công Trung Quốc, Bắc Kinh cho biết (ảnh: SCMP)

Không có chuyện quân đội Mỹ sắp tấn công Trung Quốc, Bắc Kinh cho biết (ảnh: SCMP)

Tin đồn về nguy cơ quân đội Mỹ tấn công các đảo do Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên Biển Đông xuất hiện trong bối cảnh một số binh sĩ Mỹ gần đây đeo phù hiệu in hình máy bay không người lái bay trên bản đồ Trung Quốc, cũng như có cuộc tập trận mô phỏng chiếm đảo.

Tuy nhiên, Bắc Kinh giải thích rằng, Mỹ sẽ không tấn công và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã khẳng định điều này.

Ông Mark Esper đã bác bỏ khả năng quân đội Mỹ đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công như vậy, Bắc Kinh thông báo.

Theo Ngô Khiên – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc – Bắc Kinh và Mỹ gần đây đã tổ chức đàm phám nhằm quản lý khủng hoảng và có kế hoạch đối thoại an ninh vào cuối năm nay.

“Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã làm rõ vấn đề thông qua kênh ngoại giao, quân sự. Ông Mark Esper khẳng định tin đồn quân đội Mỹ tấn công Trung Quốc là sai sự thật”, phát ngôn viên Ngô nói.

Tháng 9 vừa rồi, trong cuộc tập trận ngoài khơi California, Mỹ, các binh sĩ tham gia đã mặc đồng phục, gắn phù hiệu in bản đồ Trung Quốc màu đỏ, máy bay không người lái và hình xương sọ bên trên.

Truyền thông Trung Quốc đã thể hiện phản ứng giận dữ với hình ảnh trên. Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) cho rằng, Mỹ thể hiện “sự khiêu khích cực kỳ ngạo mạn” khi dùng phù hiệu với hình ảnh như vậy.

Phù hiệu có hình máy bay quân sự Mỹ phía trên bản đồ Trung Quốc khiến dư luận quốc gia tỷ dân phẫn nộ (ảnh: SCMP)

Phù hiệu có hình máy bay quân sự Mỹ phía trên bản đồ Trung Quốc khiến dư luận quốc gia tỷ dân phẫn nộ (ảnh: SCMP)

Ông Ngô cho biết, mặc dù Bắc Kinh không hài lòng với phù hiệu của Mỹ nhưng “sự việc đã được giải quyết”.

“Mỹ không có ý định gây ra khủng hoảng quân sự và sẵn sàng xây dựng mối quan hệ ổn định với Trung Quốc. Trong hoàn cảnh hiện tại, điều quan trọng là quân đội hai nước vẫn duy trì liên lạc, ông Ngô nói.

Tuy nhiên, Bắc Kinh cho rằng, Mỹ nên chấm dứt hành động khiêu khích quân đội Trung Quốc.

“Chúng tôi kêu gọi Mỹ nói đi đôi với làm. Ngừng khiêu khích quân đội Trung Quốc. Trung Quốc sẵn sàng duy trì nguyên tắc không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi”, ông Ngô nói.

Năm 1998, Mỹ và Trung Quốc đã thiết lập cơ chế liên lạc, ngăn ngừa nguy cơ xung đột trên biển và trên không.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ muốn vươn tầm lãnh đạo thế giới bằng ”quyền lực xanh” hoàn toàn mới?

Trước những lo ngại của quốc tế về phong cách ngoại giao kiểu “chiến binh sói”, Trung Quốc đang nỗ lực thay đổi hình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN