Tiền cá cược cuộc đua Trump-Biden là 400 triệu USD

Bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 là sự kiện cá cược chính trị lớn nhất mọi thời đại, trong đó có một người đặt cược kỷ lục 1 triệu bảng Anh cho chiến thắng của ông Joe Biden, ứng cử viên đảng Dân chủ.

Kiểm phiếu bầu tổng thống Mỹ hôm 3/11 tại bang Colorado. Ảnh: Getty

Kiểm phiếu bầu tổng thống Mỹ hôm 3/11 tại bang Colorado. Ảnh: Getty

Theo phán quyết của Tòa án Tối cao năm 2018, người Mỹ không được phép đặt cược vào cuộc bầu cử, trong khi cá cược thể thao hợp pháp lan rộng khắp nước này. Đặt cược vào bầu cử trên thị trường cá cược hợp pháp của Anh đang tăng vọt, khiến cuộc bỏ phiếu của Mỹ trở thành sự kiện được đặt cược nhiều nhất trong lịch sử. Matthew Shaddick, người đứng đầu bộ phận cá cược chính trị của tập đoàn Ladbrokes Coral, cho biết, ước tính khoảng 1 tỷ bảng Anh được đặt cược trên toàn cầu cho hai ứng cử viên tổng thống Mỹ.

Tỷ lệ tái đắc cử của Tổng thống Donald Trump qua các cuộc thăm dò tăng nhẹ vào cuối tuần qua, nhưng ông Biden vẫn được yêu thích trên thị trường cá cược trực tuyến.  Những người đặt cược trên sàn giao dịch Smarkets của Anh đặt cược ông Biden 65% cơ hội chiến thắng, trong khi triển vọng của ông Trump từ 34-35%. Công ty cá cược Betfair cho biết, một người đã đặt 1 triệu bảng Anh vào ông Biden trong vụ cá cược chính trị lớn nhất mọi thời đại. Nếu ông Biden thắng, người chơi sẽ bỏ túi 1,54 triệu bảng Anh.

Cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 chứng kiến lượng tiền đặt cược kỷ lục trên sàn Betfair - 258 triệu USD. Tuy nhiên, kỷ lục này đã bị phá - số tiền đặt cược cho cuộc đua Trump-Biden tính đến 3/11 là 400 triệu USD.

Để trúng cử, ứng viên phải nhận được ít nhất 270 phiếu đại cử tri. Trên sàn Oddschecker, người ta đặt cược ông Biden nhận được nhiều hơn 270 phiếu với tỉ lệ ăn thua là 9/2. Trong khi đó, Betfair và Paddy Power đưa ra tỷ lệ cược 8/1 để ông Biden có được 270-299 phiếu đại cử tri, còn Smarkets đưa ra tỷ lệ cược 33/1 để ông Trump nhận được 270-275 phiếu đại cử tri và 16/1 để ông nhận được từ 251 đến 269 phiếu.

Nguồn: [Link nguồn]

Từng ”nghèo nhất Quốc hội Mỹ”, vì sao giờ ông Biden là triệu phú?

Joe Biden – đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí tổng thống Mỹ với ông Trump – từng bị xem là “người nghèo nhất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.A (theo Guardian, Independent) ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN