Thủ tướng Anh khiến Ukraine không còn tích cực đàm phán hòa bình với Nga?

Truyền thông Ukraine gần đây đưa tin, chuyến thăm của Thủ tướng Anh Boris Johnson hồi tháng trước là bước ngoặt khiến Kiev không còn tích cực tham gia đàm phán với Nga.

Thủ tướng Anh Boris Johnson có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev vào tháng trước.

Thủ tướng Anh Boris Johnson có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev vào tháng trước.

Báo Ukraine Ukrayinska Pravda (UP) dẫn nguồn tin trong chính phủ, nói Kiev đã thay đổi quan điểm kể từ khi Thủ tướng Anh Boris Johnson bất ngờ có chuyến thăm Ukraine.

Khi xung đột Ukraine kéo dài, Nga và Ukraine đã xúc tiến đàm phán hòa bình. Phía Ukraine đã lắng nghe và chấp thuận một số yêu cầu mà Nga đưa ra để sớm chấm dứt giao tranh.

Tờ UP xác nhận rằng các thông tin về bước tiến đàm phán mà trưởng đoàn Nga Vladimir Medinsky đưa ra, sau vòng đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29.3 là “hoàn toàn chính xác”.

Các binh sĩ Nga sau đó rút khỏi miền bắc Ukraine như một động thái “thể hiện thiện chí đàm phán”, theo tuyên bố của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin.

Đến ngày 9.4, Thủ tướng Anh Boris Johnson bất ngờ có chuyến thăm Kiev. Trong chuyến thăm diễn ra một cách đột ngột, ông Johnson đem tới Kiev hai thông điệp, theo UP.

Thứ nhất, phương Tây không chấp nhận đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thứ hai là nếu Ukraine ký các thỏa thuận với Nga, phương Tây sẽ không chấp nhận, báo Ukraine cho biết.

Thủ tướng Anh cũng cam kết hỗ trợ Ukraine mạnh mẽ hơn nữa, cung cấp cho Kiev các khí tài quân sự hiện đại. Không lâu sau chuyến thăm của ông Johnson, các đặc nhiệm SAS của Anh được cho là đang bí mật hoạt động ở miền tây Ukraine.

Đến nay, Ukraine không còn nhắc đến các nỗ lực đàm phán nữa. Giới chức Ukraine nói về kế hoạch phản công và khiến Nga “thất bại toàn diện”.

“Khoảng cách giữa Nga và thế giới lớn đến mức các nỗ lực đàm phán của Điện Kremlin không có kết quả”, UP cho biết.

Sau nhiều tuần tạm ngừng giao tranh, Nga đã phát động chiến dịch quân sự giai đoạn 2 vào giữa tháng 4. Nga cũng bắt đầu tập trung phá hủy vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine, phá hủy các nhà kho chứa vũ khí và mạng lưới đường sắt dùng để vận chuyển vũ khí từ Ba Lan.

Theo giới quan sát, các nỗ lực đàm phán hòa bình đang rơi vào bế tắc, ít nhất là cho đến khi Ukraine hoặc Nga có bước tiến rõ ràng hơn trên thực địa, tạo lợi thế trên bàn đàm phán.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine nói về thời điểm có thể phản công

Alexey Arestovich – cố vấn thân cận của Tổng thống Ukraine Zelensky – cho rằng, lực lượng vũ trang Ukraine có thể phản công quân đội Nga ở Donbass, nếu nhận được đủ vũ khí...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN