Lầu Năm Góc bác tin cung cấp tin tình báo giúp Ukraine tấn công tướng lĩnh Nga

Lầu Năm Góc khẳng định chỉ cung cấp thông tin tình báo về diễn biến trên chiến trường cho Ukraine để giúp quốc gia này phòng vệ.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby.

Lầu Năm Góc ngày 5.5 bác bỏ thông tin lan truyền trên truyền thông, rằng cơ quan này chia sẻ các thông tin tình báo giúp Ukraine tấn công các tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao trong hàng ngũ quân đội Nga, theo RT.

“Mỹ cung cấp ông tin tình báo về diễn biến trên chiến trường để giúp Ukraine này phòng vệ”, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, John Kirby nói. 

“Chúng tôi không cung cấp thông tin tình báo về vị trí của tướng lĩnh Nga trên chiến trường hay tham gia vào việc lựa chọn mục tiêu của quân đội Ukraine.

Ông Kirby nói Kiev có quyền “tổng hợp thông tin tình báo từ nhiều nguồn khác nhau để tự đưa ra quyết định riêng”, ám chỉ rằng quân đội Ukraine tự hành động quân sự.

“Ukraine tự đưa ra quyết định và tự có hành động của riêng họ”, ông Kirby nói.

Trước đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Adrienne Watson, cũng khẳng định “tình báo Mỹ không cung cấp thông tin cho lực lượng Ukraine với mục đích sát hại tướng lĩnh Nga”.

Thông tin về vấn đề Mỹ có thể hỗ trợ Ukraine nhằm mục tiêu là các sĩ quan cấp cao Nga, do tờ New York Times đăng tải đầu tiên.

Báo Mỹ nói Washington cung cấp thông tin tình báo cho Kiev về hoạt động của bộ chỉ huy Nga ở tiền tuyến. Ukraine sau đó giáng đòn tấn công, gây thương vong cho một số lượng không xác định các sĩ quan quân đội Nga, bao gồm cả các tướng lĩnh, theo RT.

Nguồn: [Link nguồn]

Lầu Năm Góc: Ukraine đã nhận được thêm nhiều máy bay chiến đấu

Lầu Năm Góc cho biết Ukraine đã nhận được thêm nhiều máy bay chiến đấu từ các nước để tăng sức mạnh cho lực lượng không quân của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN