Thủ lĩnh Taliban từng bị Mỹ giam trong nhà tù khét tiếng trở thành "Bộ trưởng Quốc phòng"

Mullah Abdul Qayyum Zakir, một thủ lĩnh sừng sỏ của Taliban, người chỉ huy các tay súng xông vào tòa nhà chính phủ Afghanistan, mới đây đã được Taliban bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền mới (chưa được quốc tế công nhận).

Zakir (khoanh đỏ), là người được Taliban chọn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền mới.

Zakir (khoanh đỏ), là người được Taliban chọn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền mới.

Qayyum Zakir sinh năm 1973, từng có quãng thời gian ngồi tù tại nhà tù khét tiếng ở Vịnh Guantanamo dưới thời Tổng thống Mỹ George W.Bush.

Zakir bị binh sĩ Mỹ bắt giữ trong chiến dịch can thiệp quân sự vào Afghanistan năm 2001. Ở nhà tù, Zakir mặc chiếc áo số 8. Zakir từng khẳng định với quan chức Mỹ rằng ông ta sẽ không quay lại chiến đấu nếu được trả tự do.

Tuy nhiên, khi trở về Afghanistan, Zakir trực tiếp chỉ huy các chiến dịch quân sự ở tỉnh Helmand, rồi trở thành tư lệnh của Taliban.

Hãng thông tấn Al-Jazeera dẫn nguồn tin từ Taliban cho biết, Zakir đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan trong chính quyền mới.

Zakir được coi là “bạn thân” của Ismail Qaani, tư lệnh đặc nhiệm Quds tinh nhuệ của Iran. Nhờ mối quan hệ này mà Zakir đã nhận được nhiều vũ khí từ quốc gia láng giềng Iran.

Theo nguồn tin trên trang Alarby, Zakir trực tiếp chỉ huy lực lượng Taliban xông vào tòa nhà chính phủ vào ngày 14.8, chính thức giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul.

Là thủ lĩnh phụ trách quân sự của Taliban, Zakir được cho là người phản đối kịch liệt các cuộc đàm phán hòa bình giữa Taliban và chính phủ Afghanistan. Các cuộc đàm phán diễn ra trước chiến dịch tổng tiến công của Taliban vào tháng 5.2021.

Zakir từng có thời gian ngồi tù tại nhà tù khét tiếng ở Vịnh Guantanamo.

Zakir từng có thời gian ngồi tù tại nhà tù khét tiếng ở Vịnh Guantanamo.

Sinh ra ở tỉnh Helmand, Zakir di cư từ Afghanistan sang Pakistan sau khi học xong phổ thông. Ông ta tham gia phong trào chống Liên Xô ở Afghanistan, sau đó gia nhập phong trào Taliban, thành lập dưới sự lãnh đạo của cố thủ lĩnh tối cao Mohammed Omar.

Khi bị bắt vào năm 2001, Zakir là tân phó thủ lĩnh của Taliban. Trong một phiên điều trần vào năm 2007, Zakir khi đó nói với giới chức Mỹ rằng ông ta muốn "về quê đoàn tụ với gia đình và làm việc trên mảnh đất quê hương".

"Tôi thấy các bức ảnh về Afghanistan đang được tái thiết, và tôi vui về việc người Mỹ đang xây dựng lại đất nước tôi... Tôi không thấy có lý do nào mình phải chống lại người Mỹ", Zakir nói.

Năm 2010, trang CS Monitor, mô tả Zakir là người "quyền lực rất lớn" trong hàng ngũ Taliban.

Zakir được coi là người có tư duy chiến thuật tốt trên chiến trường, có ảnh hưởng lớn cuộc nổi dậy chống Mỹ và đồng minh phương Tây ở miền nam Afganistan.

Mullah Abdul Salaam Rocketi, một cựu chỉ huy Taliban, nói “Zakir là chỉ huy huyền thoại trên chiến trường”.

“Những chiến công tạo nên danh tiếng giúp ông ta lọt vào mắt xanh của cố thủ lĩnh tối cao Mohammed Omar”, Rocketi từng nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Taliban cấm cả người Mỹ đến sân bay Kabul?

Taliban yêu cầu Mỹ chấm dứt ngay chiến dịch sơ tán công dân và người tị nạn Afghanistan, khi tổ chức này cấm người nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN