Thêm nước thành viên NATO cam kết gửi chiến đấu cơ cho Ukraine, Nga cảnh báo

Quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ gửi cho Ukraine cả chiến đấu cơ MiG-29 và hệ thống phòng không.

Sau Ba Lan, Slovakia là nước thành viên NATO thứ 2 quyết định gửi máy bay MiG-29 cho Ukraine (ảnh: CNN)

Sau Ba Lan, Slovakia là nước thành viên NATO thứ 2 quyết định gửi máy bay MiG-29 cho Ukraine (ảnh: CNN)

Hôm 17/3, Thủ tướng Slovakia – ông Eduard Heger – tuyên bố, nước này sẽ gửi 13 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine. Sau Ba Lan, Slovakia là nước thứ 2 cam kết cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Cả Ba Lan và Slovakia đều có biên giới giáp Ukraine.

“Quá trình bàn giao các chiến đấu cơ được phối hợp chặt chẽ với Ba Lan, Ukraine và với các đồng minh khác”, ông Heger nói với báo giới.

Trong một bài viết trên Twitter, ông Heger bình luận: “Chúng tôi phải giữ được lời hứa của mình, khi Tổng thống Ukraine Zelensky đề nghị nhận được nhiều vũ khí hơn nữa, bao gồm cả những chiếc tiêm kích. Vũ khí viện trợ là điều quan trọng để Ukraine có thể tự vệ”.

Ông Heger cho hay, Slovakia sẽ nhận được hỗ trợ tài chính từ Liên minh châu Âu (EU) sau khi gửi máy bay MiG-29 cho Ukraine. Ngoài chiến đấu cơ, Slovakia cũng sẽ viện trợ cho Ukraine hệ thống phòng không KUB. 

Năm 2018, Slovakia đã đặt mua chiến đấu cơ F-16 của Mỹ để thay thế phi đội MiG-29 sắp hết hạn sử dụng. Dự kiến vào năm 2024, những chiếc F-16 đầu tiên sẽ được chuyển tới Slovakia.

Hôm 16/3, Ba Lan cũng tuyên bố sẽ gửi máy bay MiG-29 cho Ukraine.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho hay, nước này sẽ gửi 4 chiếc MiG-29 cho Ukraine trong đợt đầu tiên. Số máy bay còn lại sẽ được gửi tới sau.

Ba Lan hiện sở hữu khoảng 20 máy bay MiG-29.

Phát biểu hôm 17/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, chiến đấu cơ của Ba Lan và Slovakia sẽ bị phá hủy nếu xuất hiện ở chiến trường Ukraine.

“Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, tất cả máy bay đó sẽ bị phá hủy”, ông Peskov nói.

“Có vẻ như một số quốc gia đang muốn loại bỏ những vũ khí cũ kỹ không cần thiết”, ông Peskov ám chỉ Ba Lan và Slovakia.

Theo ông Pekos, NATO đang can dự ngày càng sâu vào xung đột ở Ukraine và điều này chỉ khiến người dân Ukraine thêm khổ.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia thành viên NATO đầu tiên cam kết gửi Ukraine chiến đấu cơ

4 chiếc MiG-29 sẽ được nước này chuyển giao cho Ukraine “trong vài ngày tới”, số còn lại được gửi tới sau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Reuters, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN