Thêm 651 ca tử vong vì Covid-19 ở Italia, tổng cộng gần 60.000 người nhiễm

Italia trải qua một tuần có số người tử vong vì đại dịch Covid-19 ở mức cao, dù chính phủ áp đặt biện pháp phong tỏa toàn quốc được gần 2 tuần.

Theo RT, Italia trải qua thêm một ngày có số ca tử vong ở mức cao, lên tới 651 người vào ngày 22.3. Con số này không vượt qua số người tử vong lớn nhất trong một ngày, ghi nhận hôm 21.3 (793 người).

Tổng cộng có 59.138 ca nhiễm Covid-19 ở Italia, tương đương một phần năm so với thế giới. Riêng trong ngày 22.3, Italia ghi nhận thêm 5.560 ca nhiễm mới.

Lombardy ở phía bắc Italia tiếp tục là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 27.000 ca nhiễm Covid-19 và gần 3.500 ca tử vong.

Chưa có dấu hiệu cho thấy Italia giảm số ca lây nhiễm và tử vong ghi nhận hàng ngày.

Chưa có dấu hiệu cho thấy Italia giảm số ca lây nhiễm và tử vong ghi nhận hàng ngày.

Italia hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề vì Covid-19 thứ hai trên thế giới, dù số ca tử vong đã vượt xa Trung Quốc. Với tốc độ lây nhiễm như hiện tại, Italia hoàn toàn có thể vượt qua Trung Quốc về số ca nhiễm bệnh.

Ở thời điểm hiện tại, biện pháp phong tỏa toàn quốc của chính phủ Italia, bắt đầu từ ngày 12.3, dường như chưa đem lại kết quả. Tuần trước, Italia đã phải huy động quân đội để củng cố lệnh phong tỏa vì người dân vẫn tiếp tục ra đường hay không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Tối ngày 21.3, Italia đã siết chặt quy định phong tỏa ở vùng tâm dịch Lombardy, cấm người dân ra ngoài đi bộ hay tham gia các hoạt động thể chất. Các hoạt động sản xuất không quan trọng, bao gồm cả ở nhà máy, đều bị ngừng vô thời hạn.

“Chúng ta sẽ phải làm chậm lại bộ máy sản xuất của đất nước, nhưng chúng ta sẽ không dừng lại hoàn toàn”, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte tuyên bố hôm 22.3.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Anh: Phát hiện 2 triệu chứng mới khi nhiễm Covid-19 nếu không bị sốt và ho

Hiệp hội Khoa tai mũi họng Anh (ENT UK) mới đây cho biết, nhiều bệnh nhân không biểu hiện triệu chứng sốt và ho sau khi nhiễm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN