Người đàn ông sống ở “nơi an toàn nhất Trái đất” giữa dịch Covid-19

Trong hơn 30 năm, người đàn ông Italia sống một mình trên đảo hoang ở Địa Trung Hải và điều này giúp ông an toàn trong khi đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề vì Covid-19.

Theo CNN, Morandi, cựu giáo viên người Italy 81 tuổi, đã đến sống ở đảo Budelli, ngoài khơi đảo Sardinia cách đây 31 năm. Ông không ngờ mình dừng chân ở đây, vì khi đó người đàn ông muốn đi thuyền từ Italia đến Polynesia ở trung Thái Bình Dương.

Tận thấy làn nước trong vắt, rạn san hô cùng hoàng hôn tuyệt đẹp, Morandi quyết định ở lại đảo Budelli. Morandi tiếp quản hòn đảo từ người trông coi trước đó.

Dù một mình sống trên đảo hoang nhưng ông vẫn thường xuyên cập nhật tin tức. Gần đây, ông biết tin Italia đã phong tỏa toàn quốc vì dịch bệnh Covid-19.

Người đàn ông Italia sống một mình trên đảo hoang.

Người đàn ông Italia sống một mình trên đảo hoang.

Với Morandi, ông coi hòn đảo nơi mình sống cô độc là “nơi an toàn nhất trên Trái đất".

"Tôi ổn, tôi không sợ", ông nói qua điện thoại. "Tôi cảm thấy an toàn ở đây. Hòn đảo đã là lá chắn bảo vệ toàn diện. Không có rủi ro nào. Chẳng ai đến đây, thậm chí tôi còn không thấy chiếc thuyền nào đi qua".

Dù ở một mình trên đảo hoang suốt 31 năm nhưng ông vẫn lo lắng cho người thân. Họ sống ở Modena, phía bắc Italia và là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. "Họ đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn", ông nói.

Trên thực tế, dù sống đơn độc nhưng Morandi vẫn thường gặp những du khách tới thăm hòn đảo. Gần đây, vì dịch bệnh nên không còn ai tới nữa.

Hòn đảo ở Địa Trung Hải thuộc sở hữu của chính phủ.

Hòn đảo ở Địa Trung Hải thuộc sở hữu của chính phủ.

Hàng ngày, Morandi Morandi dành cả ngày để chiêm ngưỡng biển, hít thở không khí trong lành, kiếm củi, nấu ăn và đăng lên mạng xã hội Instagram.

"Đôi lúc tôi cảm thấy buồn chán, vì vậy tôi giết thời gian bằng cách chụp ảnh bãi biển, động vật hoang dã và phong cảnh, chỉnh sửa ảnh và sau đó chia sẻ trên mạng xã hội", ông nói. "Tôi có rất nhiều người theo dõi".

Về vấn đề lương thực, người đàn ông thường nhận được đồ tiếp tế từ người trong đất liền. Tình trạng phong tỏa khiến ông phải chờ đợi lâu hơn trước.

Morandi có lời khuyên cho người dân Italia đang bị buộc phải tách biệt cộng đồng. Ông nói ở nhà vài tuần không có gì là buồn bã và mọi người hãy dành thời gian đó để suy nghĩ về bản thân và cuộc sống.

Căn nhà nơi người đàn ông sống đơn độc trên đảo.

Căn nhà nơi người đàn ông sống đơn độc trên đảo.

Đối với Morandi, khó khăn lớn nhất của ông là cuộc sống khắc nghiệt trên đảo vào mùa đông. Mùa đông tại Địa Trung Hải rất khắc nghiệt và ông chỉ ở nơi trú ẩn, không dám ra ngoài.

Mùa đông năm nay ấm hơn, khí hậu giống mùa xuân và có nắng ấm, Morandi nói. Ông kể rằng hòn đảo vẫn còn khá hoang sơ, không hề có ô nhiễm.

Ông nói con mèo ông đem tới hòn đảo đã qua đời từ lâu. “Nó sống được 20 năm, có lẽ thời tiết ở đây đem lại tuổi thọ”.

Đảo Budelli hiện thuộc sở hữu chính phủ và Italia có kế hoạch biến nơi này thành công viên. Dịch bệnh Covid-19 khiến mọi kể hoạch phải hoãn lại và ông Morandi cũng chưa quyết định về tương lai.

“Hiện tại, ở đây tôi có mọi thứ mình cần. Có điện, có nước và một bếp nhỏ để sưởi ấm”, ông nói. “Không có gì phải phàn nàn cả”.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Gần 800 ca tử vong vì Covid-19 ở Italia, mức tăng cao nhất trong ngày

Italia hôm 21.3 thông báo số ca tử vong vì Covid-19 tăng cao nhất từ trước đến nay, trong khi tổng số người nhiễm đã vượt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN