Thế giới “sốc” với cảnh hỗn loạn chưa từng có ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

Các nhà lãnh đạo và các nhà ngoại giao trên thế giới bày tỏ sự bất ngờ và bất bình trước việc người biểu tình ở Mỹ tràn vào tòa nhà Quốc hội, gây gián đoạn trong nhiều giờ.

Cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ chưa từng xảy ra trong quá khứ.

Cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ chưa từng xảy ra trong quá khứ.

Theo CNN, người biểu tình ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ vào chiều ngày 6.1 (giờ Mỹ). Cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh bên trong tòa nhà Quốc hội dẫn đến một người phụ nữ bị bắn chết.

Cuộc bạo loạn nổ ra sau khi Tổng thống Trump liên tục đưa ra cáo buộc rằng có gian lận bầu cử. Ông Trump còn cho rằng tình trạng xảy ra như hiện nay là vì cuộc bầu cử gian lận.

Một số nhà lãnh đạo thế giới cảm thấy “sốc” và ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ. Một số cho rằng, ông Trump phải chịu trách nhiệm với những gì xảy ra.

“Những gì chúng ta thấy từ Washington là hành động tấn công không thể chấp nhận được vào nền dân chủ Mỹ. Ông Trump phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Các bức ảnh thật đáng sợ, không thể ngờ được là xảy ra ở Mỹ”, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg nói.

“Sốc và rất buồn với cảnh tượng ở Washington DC. Đây là hành động tấn công vào nền dân chủ Mỹ của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và những người ủng hộ, nhằm đảo ngược kết quả bầu cử. Thế giới đang dõi theo”, Ngoại trưởng Ireland Simon Conveney nói.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trực tiếp nhắc đến ông Trump. “Cảnh tượng hãi hùng ở Washington D.C. Thân gửi ông Trump, hãy công nhận ông Biden là Tổng thống tiếp theo vào ngày hôm nay”.

Nhiều nhà lãnh đạo và các nhà ngoại giao ở Iceland, Pháp, Áo, Colombia, Scotland cũng nhấn mạnh bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ trái ngược với biểu tượng dân chủ của Mỹ trên thế giới.

Đây là lần đầu tiên tòa nhà Quốc hội Mỹ thất thủ, kể từ cuộc tấn công của người Anh trong cuộc chiến năm 1812, theo Samuel Holliday, giám đốc Hiệp hội Lịch sử Đồi Capitol Mỹ.

“Nước Mỹ là biểu tượng của nền dân chủ trên thế giới”, Thủ tướng Anh Boris Johnson viết. “Quốc hội Mỹ là ngôi đền của nền dân chủ. Chứng kiến cảnh tượng ngày hôm nay thực sự là điều gây sốc”, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hối thúc người Mỹ tôn trọng kết quả bầu hồi tháng 11.2020. Chủ tịch Nghị viện Châu Âu David Sassoli nói thêm: "Chúng tôi chắc chắn Mỹ sẽ đảm bảo các quy tắc dân chủ”.

Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, nói: "Tôi tin tưởng vào sức mạnh nền dân chủ Mỹ. Quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình là điều cốt lõi. Ông Joe Biden đã thắng cử. Tôi rất mong được làm việc với ông ấy”.

Một số quốc gia cảnh báo công dân đang sống ở Mỹ tránh xa, tránh xa những nơi đông người đề phòng rủi ro. “Chúng tôi tin rằng Mỹ sẽ sớm vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị này. Chúng tôi khuyến nghị công dân ở Mỹ tránh xa nơi đông người và những nơi tổ chức các cuộc biểu tình”, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Khoảnh khắc người ủng hộ ông Trump bị bắn trong tòa nhà Quốc hội Mỹ

Hôm 6.1, khi Quốc hội Mỹ đang xác nhận lá phiếu bầu tổng thống của các đại cử tri, đám đông người biểu tình ủng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN