Khả năng duy nhất có thể khiến ông Biden thất cử trong cuộc họp Quốc hội Mỹ

Chỉ có một khả năng duy nhất khiến ông Biden thất cử và việc chọn tổng thống Mỹ sẽ do Quốc hội quyết định, theo Reuters.

Quốc hội Mỹ có quyền hủy phiếu đại cử tri của ông Biden và tự chọn tổng thống, nhưng không có nghĩa điều đó sẽ xảy ra (ảnh: Reuters)

Quốc hội Mỹ có quyền hủy phiếu đại cử tri của ông Biden và tự chọn tổng thống, nhưng không có nghĩa điều đó sẽ xảy ra (ảnh: Reuters)

Hôm 6.1, Quốc hội Mỹ nhóm họp để ra quyết định cuối cùng về kết quả bầu cử bằng phiếu đại cử tri.

Thủ tục này thông thường chỉ mang tính hình thức. Tuy nhiên, trong bối cảnh ông Trump, các đồng minh tuyên bố thách thức kết quả bầu cử tổng thống đến cùng và ở Washington đang xảy ra biểu tình, các nghị sĩ Mỹ sẽ có một ngày làm việc căng thẳng.

Theo đúng thông lệ, Phó Tổng thống Mike Pence – Chủ tịch Thượng viện – sẽ chủ trì phiên họp Quốc hội.

Ông Pence sẽ mở từng phiếu đại cử tri được niêm phong và một nhóm nghị sĩ thuộc cả đảng Dân chủ và Cộng hòa có nhiệm vụ đọc to nội dung lá phiếu.

Kết quả bầu cử trước đó đã cho thấy, ông Biden nhận được 306 phiếu đại cử tri so với 232 phiếu ông của Trump.

Theo Hiến pháp Mỹ, Quốc hội có quyền biểu quyết để hủy phiếu đại cử tri bầu cho ông Biden. Tuy nhiên, phiếu đại cử tri bị hủy phải bị kết luận là bất hợp pháp.

Trong thường hợp ông Biden bị hủy trên 36 phiếu, tức không còn đủ 270 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng, Quốc hội Mỹ sẽ là cơ quan lựa chọn tổng thống Mỹ.

Lưu ý rằng, kể cả trong trường hợp số phiếu đại cử tri sau khi bị hủy của ông Biden thấp hơn ông Trump, thì ông Trump cũng không mặc định trở thành tổng thống Mỹ. Điều này khá dễ hiểu bởi ông Trump chỉ nhận được 232 phiếu đại cử tri, chưa đủ 270 phiếu.

Tuy nhiên, khả năng ông Biden bị Quốc hội hủy phiếu gần như không thể xảy ra. Thêm vào đó, ông Biden đang dẫn trước ông Trump quá nhiều phiếu đại cử tri.

Theo những gì đã tuyên bố, thượng nghị sĩ Ted Cruz và ít nhất 11 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa sẽ đứng lên thách thức kết quả bầu cử tại cuộc họp Quốc hội.

Ông Pence rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan” trong cuộc họp Quốc hội (ảnh: Reuters)

Ông Pence rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan” trong cuộc họp Quốc hội (ảnh: Reuters)

“Nhưng dù có 100 nghị sĩ muốn ‘lật kèo’ bầu cử, họ cũng phải cung cấp bằng chứng”, theo Reuters.

Trong cuộc họp Quốc hội ngày 6.1, ngoài việc đoán xem nghị sĩ nào sẽ đứng lên phản đối kết quả bầu cử, điều dư luận chú ý nhất là phản ứng của Phó Tổng thống Mike Pence.

Ông Pence được cho là đã bị ông Trump gây sức ép, buộc phải ủng hộ nỗ lực thách thức kết quả bầu cử.

Tuy nhiên, vai trò của ông Pence trong cuộc họp Quốc hội chỉ mang tính hình thức. Ông Pence thậm chí còn không có quyền đơn phương phản đối kết quả bầu cử của đại cử tri đoàn.

“Ông Pence hiểu rõ nhiệm vụ của mình và sẽ tôn trọng Hiến pháp”, Marc Short, chánh văn phòng của ông Pence, nói.

Nguồn: [Link nguồn]

“Biển người” khắp nước Mỹ ùn ùn kéo về Washington ủng hộ ông Trump “lật kèo” bầu cử

Chiều ngày 6.1 theo giờ Mỹ, Quốc hội Mỹ sẽ quyết định ông Trump hay ông Biden là sẽ trở thành Tổng thống thứ 46 của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN