Thế giới 24h: Ông Zelensky thông báo tình hình “kinh hoàng” ở Odessa
Trận lũ quét tại Odessa (tỉnh miền nam Ukraine) đã cướp đi sinh mạng của 9 người, trong đó có một gia đình 5 người bị mắc kẹt trong dòng nước lũ, giới chức Kiev cho biết.
Lực lượng cứu hộ đẩy một chiếc ô tô bị ngập nước trong trận lũ lịch sử ở Odessa (ảnh: Reuters)
Thảm họa lũ lụt ở Odessa
Hôm 1/10, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Ukraine cho biết, hàng trăm người cần được giải cứu ở Odessa và hàng nghìn người rơi vào cảnh mất điện do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp.
Các đội cứu hộ đã làm việc suốt đêm để giải cứu khoảng 362 người và bơm nước ra khỏi các tòa nhà, cơ quan này cho biết.
“Tình hình ở Odessa hiện tại rất kinh hoàng. 9 người đã thiệt mạng do thảm họa, trong đó có một trẻ em”, Tổng thống Ukraine Zelensky nói trên mạng xã hội X, lưu ý rằng một người trong số các nạn nhân vẫn chưa được xác định danh tính.
Tổng thống Ukraine cho biết, ông đã chỉ đạo cho phó thủ tướng đánh giá tình hình và giám sát nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai ở Odessa.
Maryna Averina – phát ngôn viên lực lượng cứu hộ tỉnh Odessa – cho biết, gia đình 5 người sống ở tầng trệt của một tòa nhà đã thiệt mạng do bị mắc kẹt trong nước lũ.
3 người phụ nữ khác tử vong khi đi bộ trên đường và bị nước lũ cuốn trôi.
“Chỉ trong vòng 7 giờ, lượng mưa tương đương 2 tháng đã trút xuống Odessa”, ông Hennadiy Trukhanov – thị trưởng thành phố Odessa – nói.
“Không hệ thống thoát nước nào có thể xử lý tình huống như vậy”, ông Trukhanov nói thêm.
Thống đốc tỉnh Odessa – ông Oleh Kiper – cho biết, những trận mưa lớn liên tiếp trút xuống Odessa trong 2 ngày, gây ngập lụt diện rộng, mất điện và thiệt hại tài sản.
Hơn 500 người đã tham gia nỗ lực cứu hộ. Khoảng 42.000 người tại 32 ngôi làng, thị trấn vẫn chưa có điện, ông Kiper cho biết.
Xe bom lao vào trụ sở an ninh Pakistan, ít nhất 43 người thương vong
Video: Xe chở bom lao vào trụ sở lực lượng dân quân ở Pakistan (nguồn: India Today)
Ngay sau vụ nổ, nhiều tay súng đã xông vào tấn công tòa nhà, dẫn đến một cuộc đấu súng và có nhiều người thương vong, ông Sarfraz Bugti – thủ hiến tỉnh Balochistan – cho biết.
“Những vụ tấn công hèn nhát này không thể ngăn cản chúng tôi mang lại sự phát triển và thịnh vượng cho người dân”, ông Bugti nói.
Một số nhân chứng cho biết, âm thanh vụ nổ ở Quetta dữ dội đến mức có thể nghe thấy từ khoảng cách hàng km.
Ông Bakht Kakar – quan chức y tế tỉnh Balochistan – cho biết, vụ nổ ở Quetta khiến 10 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương. Trong số những người thiệt mạng có cả binh sĩ thuộc lực lượng dân quân.
Theo Reuters, Quetta là thủ phủ tỉnh Balochistan của Pakistan. Khu vực này giáp Afghanistan, Iran và tình hình an ninh bất ổn.
Chưa có lực lượng nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ở Quetta.
Nghi phạm thứ 2 liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream bị bắt giữ
Volodymyr Z. – thợ lặn người Ukraine bị Đức truy nã vì có liên quan đến vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream – đã bị bắt giữ tại Ba Lan.
“Sáng nay, ông ấy bị bắt giữ tại một thị trấn gần Warsaw”, Tymoteusz Paprocki – luật sư của nghi phạm Volodymyr Z. – cho biết.
Thông tin này sau đó được người phát ngôn của Văn phòng công tố quận Warsaw (Ba Lan) xác nhận.
Theo RMF FM (đài phát thanh Ba Lan), Volodymyr Z. bị bắt giữ tại Pruszkow, miền trung Ba Lan, sau đó bị dẫn giải đến Văn phòng công tố quận Warsaw. Nghi phạm bị bắt giữ theo lệnh truy nã toàn châu Âu do Đức ban hành.
Serhii K. – nghi phạm bị bắt giữ hồi tháng 8 – làm dấu tay hình cây đinh ba (biểu tượng trên quốc huy Ukraine) khi bị đưa ra tòa án ở Italia (ảnh: ANSA)
Luật sư Paprocki cho biết, ông sẽ đệ đơn phản đối việc dẫn độ Volodymyr Z. sang Đức.
“Thân chủ của tôi không làm gì sai và sẽ không nhận tội. Ông ấy không có bất kỳ hành vi nào gây phương hại đến Đức”, ông Paprocki nói.
Giới chức Đức chưa bình luận về vụ bắt giữ.
Trước đó, hồi tháng 8, cảnh sát Italia đã bắt giữ Serhii K. – người đàn ông Ukraine bị cáo buộc chỉ đạo vụ tấn công nhằm vào hai đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2 từ Nga sang châu Âu. Một tòa án ở Italia đã ra lệnh dẫn độ Serhii K. sang Đức xét xử, nhưng nghi phạm kháng cáo quyết định này.
Tháng 9/2022, đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2 bị rò rỉ bởi một loạt vụ nổ. Cả Nga và phương Tây đều xác định đây là vụ phá hoại nhằm vào nguồn năng lượng châu Âu.
Nga cáo buộc Mỹ, Anh đứng sau vụ việc, nhưng hai nước này phủ nhận.
Điện Kremlin tiết lộ 2 khu vực ở Ukraine muốn "gắn bó" với Nga
Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 30/9, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho hay, có rất nhiều người sống ở vùng Odessa và Mykolaiv của Ukraine muốn “gắn bó số phận của mình với nước Nga”, nhưng "sợ lên tiếng vì chính quyền Kiev".
Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov (ảnh: Reuters)
Trả lời câu hỏi của các phóng viên, ông Peskov cũng cho rằng, sẽ tốt hơn nếu châu Âu tìm cách đối thoại với Nga về vấn đề an ninh (sau các cáo buộc máy bay không người lái xâm nhập) thay vì tìm cách xây dựng “một bức tường chống máy bay không người lái” gây chia rẽ.
Tháng 9/2022, Nga sáp nhập 4 vùng ở Ukraine là Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson vào lãnh thổ sau các cuộc trưng cầu dân ý. Trong các cuộc đàm phán, Nga nêu điều kiện Ukraine phải rút quân và công nhận 4 khu vực này thuộc chủ quyền của Nga - điều mà cho đến nay Ukraine luôn kiên quyết phủ nhận.
Ông Lavrov không tin Ukraine sẽ có được tên lửa Tomahawk
Phát biểu trong một cuộc hội thảo hôm 30/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc cung cấp các tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.
Theo ông Lavrov, Mỹ chỉ cung cấp tên lửa Tomahawk cho một số ít quốc gia “có trách nhiệm”, và Ukraine không nằm trong số đó.
“Nếu họ (Mỹ) coi Ukraine là một quốc gia có trách nhiệm và có thể sử dụng tên lửa Tomahawk đúng cách, thì đó sẽ là một bất ngờ đối với tôi”, ông Lavrov nói.
Về tuyên bố gần đây của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance rằng Ukraine có thể nhận được một số tên lửa Tomahawk, ông Lavrov nhận định đây chỉ là cách Washington trấn an đồng minh ở châu Âu.
Điện Kremlin phản ứng thận trọng sau tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ về khả năng Ukraine nhận được loại tên lửa hành trình có tầm bắn lên tới 2.500km.
Nguồn: [Link nguồn]
-01/10/2025 03:50 AM (GMT+7)