Thế giới 24h: Cảnh cháy nổ khắp Kiev trong đòn tập kích bằng hơn 640 tên lửa, UAV
Kiev (thủ đô Ukraine) chìm trong hỗn loạn và khói lửa trong đòn tập kích được cho là bởi gần 600 máy bay không người lái và hàng chục tên lửa của quân đội Nga.
Hậu quả sau vụ UAV tập kích ở làng Petropavlivska Borshahivka, ngoại ô Kiev (ảnh: Kyiv Post)
Cảnh tượng đổ nát khắp Kiev sau đòn tập kích mới của quân đội Nga
Hôm 28/9, giới chức Ukraine thông báo, Kiev bị tập kích bởi hàng trăm máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Ở Zaporizhia (tỉnh miền nam Ukraine), giới chức địa phương cũng ghi nhận 31 người bị thương do UAV, tên lửa tấn công.
Bản đồ cho thấy đường di chuyển của các UAV trong vụ tập kích hôm 28/9 (ảnh: Kyiv Post)
Không quân Ukraine cho hay, quân đội Nga phóng 595 UAV và 48 tên lửa từ đêm 27/9 đến sáng 28/9. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 568 UAV và 43 tên lửa. Mục tiêu chính của vụ tấn công là thủ đô Kiev.
Theo Reuters, đây là đòn tập kích với quy mô lớn thứ 3 mà quân đội Nga tiến hành kể từ tháng 2/2022.
Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay, vụ tập kích kéo dài hơn 12 giờ đã gây thiệt hại cho nhiều cơ sở hạ tầng và nhà máy sản xuất.
“Đã đến lúc phải hành động quyết liệt và chúng tôi mong đợi phản ứng mạnh mẽ của Mỹ, châu Âu, G7 và G20”, ông Zelensky kêu gọi.
Nhiều ô tô bị hư hại ở Kiev (ảnh: Reuters)
Video: Cháy nổ ở nhiều khu vực tại Kiev (nguồn: Pravda)
Hôm 28/9, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, quân đội nước này tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa phóng từ trên không, trên biển và UAV nhằm vào hạ tầng quân sự, sân bay của Ukraine.
Trong thời gian Ukraine bị tập kích, Ba Lan đã đóng cửa không phận ở 2 thành phố phía đông nam và triển khai chiến đấu cơ.
“Những biện pháp này mang tính chất phòng ngừa”, quân đội Ba Lan cho biết.
Điện Kremlin: Vị thế đàm phán của Ukraine ngày càng suy yếu
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 28/9 bác bỏ tuyên bố gần đây của Tổng thống Ukraine Zelensky rằng các quan chức Moscow “nên biết hầm trú bom ở đâu”, trong bối cảnh tình hình lực lượng Ukraine “ngày càng xấu đi”.
Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov (ảnh: Reuters)
“Ông Zelensky chỉ đang cố thể hiện với một số người ở châu Âu – những người đóng vai trò là ‘nhà tài trợ’ – rằng ông ta là một người lính dũng cảm”, ông Peskov nói.
“Trong khi đó, thực tế trên tiền tuyến cho thấy điều ngược lại. Từng ngày trôi qua, tình hình lực lượng Ukraine xấu đi nhanh chóng. Vị thế đàm phán của Ukraine cũng ngày càng suy yếu. Và đó là điều không thể tránh khỏi”, ông Peskov nói.
Khi một phóng viên hỏi rằng, liệu Điện Kremlin nhìn nhận thế nào nếu trung tâm quyền lực của Nga bị tấn công, ông Peskov nói: “Tốt hơn là đừng nên nói về điều đó”.
Theo DeepState (trang tin có liên hệ với lực lượng Ukraine), quân đội Nga đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Kể từ đầu năm, quân đội Nga đã kiểm soát thêm 4.729 km2 lãnh thổ ở Ukraine.
Israel đã kiểm soát hơn một nửa thành phố Gaza
Jerusalem Post hôm 28/9 đưa tin, quân đội Israel đã kiểm soát phần lớn Gaza, thành phố lớn nhất Dải Gaza.
“Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã kiểm soát hơn một nửa Gaza, và khoảng 800.000 người đã rời khỏi thành phố này”, Jerusalem Post đưa tin.
Theo Jerusalem Post, trong vài ngày qua, quân đội Israel cũng tăng cường không kích khắp thành phố Gaza.
Hôm 28/9, Reuters đưa tin, xe tăng Israel đang tiến sâu hơn vào các khu dân cư lớn ở Gaza, trong khi dịch vụ y tế địa phương không thể phản hồi hàng chục cuộc gọi cầu cứu.
Reuters dẫn lời các nhân chứng và nhân viên y tế đưa tin, xe tăng Israel đã tiến vào các khu phố Sabra, Tel Al-Hawa, Sheikh Radwan, Al-Naser, gần trung tâm và khu vực phía tây thành phố Gaza, nơi có hàng trăm nghìn người đang trú ẩn.
Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam (cánh vũ trang của Hamas) hôm 28/9 tuyên bố, họ đã mất liên lạc với 2 con tin Israel, trong bối cảnh IDF không kích dữ dội.
Hamas cho biết, họ chưa nhận được các đề xuất ngừng bắn mới từ bên trung gian, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/9 nói rằng “một thỏa thuận về Gaza” có thể khả thi.
Các nước nước Anh, Pháp và Đức cáo buộc Iran không minh bạch về chương trình hạt nhân, trong khi Tehran bác bỏ.
Nguồn: [Link nguồn]
-29/09/2025 03:50 AM (GMT+7)