Thế giới 24h: Ông Trump và Thủ tướng Anh ký thỏa thuận lịch sử

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/9 công bố một thỏa thuận hợp tác công nghệ trị giá khoảng 31 tỷ bảng Anh (42 tỷ USD) trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump tới Anh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Getty

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Getty

Mỹ - Anh ký thỏa thuận công nghệ trị giá 42 tỷ USD

Thỏa thuận mang tên “Tech Prosperity Deal” (tạm dịch: Thỏa thuận Thịnh vượng Công nghệ), tập trung vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và năng lượng hạt nhân dân sự.

Theo thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Anh tại số 10 phố Downing, London – nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Microsoft, Nvidia và Google sẽ tham gia đầu tư vào hạ tầng nghiên cứu và đào tạo nhân lực công nghệ tại Anh.

Ông Starmer nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ giúp Anh củng cố vị thế dẫn đầu trong đổi mới công nghệ, đồng thời đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại công nghệ vượt 100 tỷ USD vào năm 2030.

Về phía Mỹ, ông Trump gọi thỏa thuận là “một mốc son mới trong quan hệ đặc biệt giữa Washington và London”, nhấn mạnh sự hợp tác sẽ giúp hai nước cùng hưởng lợi về đổi mới sáng tạo và an ninh năng lượng.

Đây được xem là thỏa thuận “lịch sử” vì một số lí do: Thỏa thuận là hợp tác công nghệ song phương lớn nhất giữa Anh và Mỹ từ trước tới nay, cả về giá trị lẫn phạm vi. Nó diễn ra trong bối cảnh Anh tìm cách củng cố vai trò sau Brexit, còn Mỹ muốn tăng cường quan hệ với đồng minh then chốt ở châu Âu. 

Ngoài ra, sự tham gia trực tiếp của các tập đoàn hàng đầu thế giới như Microsoft, Google, Nvidia cho thấy mức độ gắn kết giữa doanh nghiệp và chính phủ được đẩy lên một tầm cao mới.

Dù chính phủ Anh – Mỹ đều ca ngợi thỏa thuận là bước tiến lịch sử, một số ý kiến tại Anh vẫn cho rằng London cần cân nhắc để tránh phụ thuộc quá mức vào công nghệ Mỹ trong các lĩnh vực then chốt.

Điện Kremlin: EU trừng phạt không làm thay đổi lập trường của Nga

Một cơ sở lọc dầu ở Krasnodar, Nga bốc cháy, nghi do UAV tấn công (ảnh: EPA)

Một cơ sở lọc dầu ở Krasnodar, Nga bốc cháy, nghi do UAV tấn công (ảnh: EPA)

Hôm 17/9, Bộ trưởng Năng lượng Ba Lan – ông Milosz Motyka – kêu gọi các nước thành viên EU chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu dầu Nga vào cuối năm 2026. Ông Motyka cho rằng Ba Lan và Mỹ có thể hỗ trợ nỗ lực này.

“Tôi kêu gọi các ngài hãy thống nhất mục tiêu chung là loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu dầu thô từ Nga vào cuối năm 2026”, ông Motyka viết trong thư gửi các bộ trưởng năng lượng của EU.

“Quyết định này sẽ củng cố tính thống nhất trong hành động của chúng ta, đặt ra mốc thời gian rõ ràng và thể hiện quyết tâm tách khỏi nguồn cung dầu mỏ gây rủi ro”, ông Motyka viết.

Theo Reuters, EU đã lên kế hoạch chấm dứt việc nhập khẩu dầu và khí đốt Nga từ ngày 1/1/2028. Slovakia và Hungary là 2 quốc gia còn lại trong khối EU vẫn mua nhiều dầu, khí đốt từ Nga.

Hôm 15/9, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Ursula von der Leyen – Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) – cho biết, EU đang đề xuất loại bỏ dần việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga. 

Phát biểu hôm 14/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, kế hoạch của EU nhằm loại bỏ nguồn cung năng lượng Nga sẽ không làm Moscow thay đổi lập trường.

“Nga, với mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia, chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt này. Và 3 năm qua đã chứng minh điều đó một cách mạnh mẽ”, ông Peskov nói.

Theo Reuters, bất chấp các lệnh trừng phạt, EU vẫn nhập khẩu hàng tỷ USD năng lượng và hàng hóa từ Nga mỗi năm.

Ông Lavrov: Quân đội châu Âu hiện diện ở Ukraine sẽ bị coi là "lực lượng chiếm đóng"

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 17/9 cảnh báo, bất kỳ lực lượng nước ngoài nào hiện diện ở Ukraine sẽ bị quân đội Nga coi là mục tiêu tấn công hợp pháp.

Binh sĩ NATO tập trận (Kay Nietfeld / Getty Images)

Binh sĩ NATO tập trận (Kay Nietfeld / Getty Images)

“Các nước phương Tây ở châu Âu đang cố gắng ngăn cản chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến tới thúc đẩy một giải pháp thực sự, bằng cách cung cấp vũ khí cho chính quyền (Tổng thống) Zelensky. Và gần đây, họ còn thành lập một số lực lượng gìn giữ hòa bình, nhưng về cơ bản là lực lượng chiếm đóng, bằng cách đề cập đến việc thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine”, ông Lavrov nói.

“Nếu một phần nào đó của Ukraine trở thành lãnh thổ mà lực lượng gìn giữ hòa bình được triển khai và các đảm bảo an ninh của phương Tây nhằm chống lại Nga có hiệu lực, thì đồng nghĩa với việc phương Tây đã chiếm giữ vùng lãnh thổ đó”, ông Lavrov nói thêm.

Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh một số nước châu Âu như Pháp, Đức, Anh đề xuất triển khai lực lượng NATO bảo đảm an ninh cho Ukraine, sau khi xung đột chấm dứt.

Trong bài phát biểu hôm 17/9, ông Lavrov cho rằng, các nước EU đang cố gắng“giành một ghế trên bàn đàm phán” về Ukraine, nhưng “không có chỗ” vì lập trường chống lại Nga.

Đan Mạch tập trận ở Greenland, Mỹ không được mời

Đan Mạch không mời quân đội Mỹ tham gia Arctic Light 2025 – cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong lịch sử hiện đại của đảo Greenland – Reuters hôm 17/9 đưa tin.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Bắc Cực của Đan Mạch, tướng Soren Andersen, đã xác nhận thông tin trên. Ông Andersen cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth được mời, nhưng không có bất kỳ đơn vị nào của Mỹ tham gia cuộc tập trận Arctic Light 2025.

“Chúng tôi hợp tác với các đồng nghiệp tại Căn cứ vũ trụ Pituffik của Mỹ, nhưng họ không được mời để tham gia cuộc tập trận này”, ông Andersen nói.

Theo Reuters, quân đội Mỹ từng tham gia nhiều cuộc tập trận do Đan Mạch tổ chức trên đảo Greenland.  

Tuy nhiên, quan hệ giữa Mỹ - Đan Mạch đã trở nên căng thẳng hơn kể từ đầu năm nay, do Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì mong muốn mua lại Greenland (thuộc chủ quyền của Đan Mạch) và không loại trừ khả năng kiểm soát hòn đảo này bằng vũ lực.

Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo, quân đội Nga đang lên kế hoạch mở thêm 2 chiến dịch tấn công quy mô lớn nữa để kiểm soát hoàn toàn khu vực miền...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Nam – Reuters, RT, TASS ([Tên nguồn])
Thế giới 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN