Thành phố TQ "chơi lớn", dùng 7 du thuyền làm khách sạn nổi cho nhân viên y tế Vũ Hán

Các du thuyền phục vụ du lịch sẽ được tận dụng làm nơi ăn chốn ở cho các nhân viên y tế tuyến đầu, những người đang căng mình chiến đấu chống dịch Covid-19.

Một trong số 7 du thuyền được huy động làm nơi ăn chốn ở cho các bác sĩ đang chiến đấu chống dịch Covid-19 ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: China Daily

Một trong số 7 du thuyền được huy động làm nơi ăn chốn ở cho các bác sĩ đang chiến đấu chống dịch Covid-19 ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: China Daily

Theo Tân Hoa xã, chính quyền thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, hôm 21/2 cho biết, 7 du thuyền, vốn phục vụ du lịch tại khu vực đập Tam Hiệp, đang trên đường tới thành phố Vũ Hán qua tuyến đường thủy dài 660 km trên sông Dương Tử.

Các du thuyền này sẽ được sử dụng như những "khách sạn nổi" trên sông Dương Tử, làm nơi ăn chốn ở cho các nhân viên y tế tuyến đầu đang chiến đấu với dịch Covid-19 ở Vũ Hán.

Nhân viên khử trùng trên du thuyền. Ảnh: China Daily

Nhân viên khử trùng trên du thuyền. Ảnh: China Daily

Theo truyền thông Trung Quốc, 6 trong số 7 du thuyền được đăng ký tại thành phố Nghi Xương, chiếc còn lại đăng ký tại thành phố Trùng Khánh.

Thành phố TQ "chơi lớn", dùng 7 du thuyền làm khách sạn nổi cho nhân viên y tế Vũ Hán - 3

Các phòng trong du thuyền đầu tiên tới Vũ Hán làm "khách sạn nổi" cho nhân viên y tế. Ảnh: China Daily

Các phòng trong du thuyền đầu tiên tới Vũ Hán làm "khách sạn nổi" cho nhân viên y tế. Ảnh: China Daily

Tổng số giường trên 7 du thuyền bao gồm 1.469 chiếc, theo Tân Hoa xã. Mỗi du thuyền được trang bị phương tiện chữa cháy, điện và nước đầy đủ.

Giới chức Nghi Xương cũng sẽ cử một tàu thu gom rác đa chức năng để phục vụ việc thu gom, xử lý rác và nước thải từ 7 du thuyền.

Một tàu thu gom rác đa chức năng được huy động đến để thu gom, xử lý rác và nước thải từ 7 du thuyền. Ảnh minh họa

Một tàu thu gom rác đa chức năng được huy động đến để thu gom, xử lý rác và nước thải từ 7 du thuyền. Ảnh minh họa

Các du thuyền được kỳ vọng sẽ cung cấp chỗ ăn uống, nghỉ ngơi để các nhân viên y tế lấy lại tinh thần, sức khỏe tiếp tục điều trị cho bệnh nhân dịch Covid-19.

Theo Ủy ban y tế Hồ Bắc hôm 21/2, tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới toàn tỉnh là hơn 62.600 ca. Trong đó, thành phố Vũ Hán ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất với hơn 45.300 ca.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ công bố nhận định đầu tiên sau khám nghiệm tử thi người nhiễm Covid-19

Theo Tân Hoa xã tối 21/2, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã đưa ra báo cáo bệnh lý đầu tiên về dịch Covid-19, phân tích tác...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tân Hoa xã ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN