Tên lửa Storm Shadow Anh cung cấp cho Ukraine rất uy lực, nhưng Nga vẫn có cách hóa giải?

Storm Shadow là mẫu tên lửa hành trình phóng từ máy bay có tầm bắn xa nhất và khả năng tấn công mục tiêu một cách chính xác nhất mà phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Tên lửa Storm Shadow nặng 1,3 tấn được gắn trên giá treo vũ khí của chiến đấu cơ Anh Typhoon FGR4.

Tên lửa Storm Shadow nặng 1,3 tấn được gắn trên giá treo vũ khí của chiến đấu cơ Anh Typhoon FGR4.

Hôm 11/5, Anh xác nhận nước này đang cung cấp cho Ukraine các tên lửa hành trình Storm Shadow. Mẫu tên lửa phóng từ máy bay này đã chứng minh năng lực trong nhiều cuộc xung đột và có tầm bắn hơn 250km.

Cho đến nay, Storm Shadow là mẫu tên lửa có tầm bắn xa nhất được phương Tây cung cấp cho Ukraine, theo báo Mỹ The Drive.

Phát biểu trước Quốc hội Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace nói tên lửa Storm Shadow "đã hoặc đang trên đường chuyển tới Ukraine" và London đã đáp ứng đề nghị cung cấp tên lửa tầm xa từ Kiev.

Sở dĩ Anh cung cấp các tên lửa Storm Shadow vào lúc này là nhằm hỗ trợ cuộc phản công sắp tới của Ukraine.

Trong một động thái nhằm kêu gọi đồng minh đưa ra quyết định tương tự, ông Wallace nói tên lửa hành trình mà Anh cung cấp chưa tương xứng với các vũ khí mà Nga sử dụng ở Ukraine, bao gồm tên lửa hành trình Kalibr có tầm bắn hơn 2.000km, gấp 7 lần tên lửa Storm Shadow.

Theo The Drive, tên lửa Storm Shadow có thể được sử dụng trong giai đoạn đầu, khi Ukraine chính thức phản công. Các tên lửa sẽ nhắm tới mục tiêu giá trị cao hoặc các mục tiêu cố định của Nga dọc theo tiền tuyến.

Yuriy Sak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, nói về các mục tiêu khả thi cho tên lửa Storm Shadow. "Chúng tôi có thể sử dụng tên lửa này để làm suy giảm năng lực của Nga, bao gồm phá hủy kho đạn dược, cơ sở chỉ huy, các trung tâm kiểm soát và mạng lưới hậu cần".

Tên lửa Storm Shadow nặng 1,3 tấn, được trang bị đầu đạn đặc biệt nặng 450kg, cho phép xuyên thủng các mục tiêu kiên cố, bao gồm boong ke và sau đó mới kích nổ.

Tên lửa có khả năng tấn công chính xác mục tiêu nhờ vào hệ thống định vị GPS và hệ thống định vị tích hợp. Tên lửa có thiết kế dạng tàng hình, giúp giảm khả năng bị đối phương phát hiện.

Tầm bắn xa giúp tên lửa được phóng từ ngoài phạm vi hoạt động của các hệ thống phòng không. Đây là năng lực mà các chiến đấu cơ Ukraine chưa từng có kể từ khi xung đột nổ ra.

Tuy vậy, các chiến đấu cơ Nga cũng có thể được trang bị tên lửa đối không tầm bắn tối đa 300km để săn tìm  và bắn hạ máy bay Ukraine mang theo tên lửa Storm Shadow.

Báo Mỹ lưu ý rằng mặc dù có khả năng bay thấp, bám sát địa hình như tên lửa Tomahawk của Mỹ, nhưng tên lửa Storm Shadow vẫn có thể bị đối phương đánh chặn.

Trong tuyên bố ngày 11/5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhấn mạnh rằng tên lửa Storm Shadow sẽ chỉ có thể được phóng từ máy bay, không phù hợp để phóng từ mặt đất.

Theo The Drive, chiến đấu cơ MiG-29 và Su-25 của Ukraine không phù hợp để mang theo tên lửa Storm Shadow do giá treo vũ khí không nâng được mẫu tên lửa nặng 1,3 tấn này.

Điều đó có nghĩa là hai mẫu chiến đấu cơ còn lại của Ukraine, gồm Su-27 và Su-24 có thể là ứng viên phù hợp. Bởi đây là các máy bay lớn hơn, có thể mang theo bom đạn nặng tới 1,5 tấn.

Tên lửa hành trình Storm Shadow lần đầu được Anh sử dụng trong Chiến tranh Iraq năm 2003. Trong chiến dịch can thiệp quân sự của NATO ở Libya năm 2011, các chiến đấu cơ Anh, Pháp, Italia đã phóng tên lửa Storm Shadow vào sân bay, hầm ngầm và các mục tiêu khác. Tháng 12/2011, Italia tiết lộ chiến đấu cơ Tornado IDS của nước này đã phóng 20-30 tên lửa Storm Shadow trong chiến dịch ở Libya với tỉ lệ tấn công chính xác đạt 97%.

Từ năm 2015, Anh và Pháp đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow để tấn công các mục tiêu của khủng bố IS ở Syria cũng như các mục tiêu của quân đội Syria. Tháng 4/2018, Nga tuyên bố toàn bộ 8 tên lửa Storm Shadow được Anh phóng từ chiến đấu cơ Tornado đã bị các hệ thống phòng không Syria đánh chặn. Lầu Năm Góc đã bác bỏ thông tin này trong khi Bộ Quốc phòng Nga công bố các bức ảnh cho thấy mảnh vỡ tên lửa Storm Shadow.

Cuộc xung đột ở Ukraine là lần đầu tiên tên lửa Storm Shadow được sử dụng để đối phó với đối phương sở hữu các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử hiện đại như Nga.

Phản ứng trước thông tin Anh cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Moscow đánh giá đây là tín hiệu tiêu cực. 

"Điều này sẽ đòi hỏi một phản ứng phù hợp từ quân đội Nga. Tất nhiên, quân đội Nga sẽ đưa ra quyết định phù dựa trên quan điểm quân sự", ông Peskov nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ lĩnh Wagner: Quân đội Ukraine bắt đầu phản công

Mặc dù Kiev chưa tuyên bố chính thức, nhưng quân đội Ukraine đã bắt đầu phản công, ông Yevgeny Prigozhin – thủ lĩnh lực lượng Wagner (Nga) – tuyên bố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Drive ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN