Quan chức cấp cao EU nêu cách chấm dứt xung đột Ukraine ngay lập tức, Kiev phản bác

Xung đột sẽ chấm dứt ở Ukraine ngay khi phương Tây ngừng cung cấp vũ khí, một quan chức cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) nói.

Ông Josep Borrell, quan chức cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU.

Ông Josep Borrell, quan chức cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU.

Ông Josep Borrell, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), đồng thời là Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại, đưa ra tuyên bố trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Tây Ban Nha La Sexta vào ngày 10/5. Ông nhấn mạnh rằng Kiev đang hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ quân sự của phương Tây.

"Tôi biết cách để xung đột chấm dứt ngay lập tức", ông Borell nói. "Ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine và Kiev sẽ đầu hàng trong vài ngày. Và như vậy, xung đột đã kết thúc".

Ông Borrell thừa nhận rằng kịch bản đó không phải là điều mà EU và các nước phương Tây khác mong muốn. Bởi nếu điều đó xảy ra, Ukraine sẽ không còn có thể tự chủ trong việc đưa ra các chính sách.

Ông Borrell cũng chỉ trích quan điểm của Nga, rằng Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi đạt được tất cả mục tiêu đề ra.

Quan điểm mới của ông Borrel có phần khác với một năm trước đó. Tháng 4/2022, ông Borrell tuyên bố "xung đột tại Ukraine sẽ được giải quyết trên chiến trường", đồng thời cam kết hỗ trợ Ukraine 500 triệu euro từ quỹ EPF, theo hãng thông tấn Nga TASS. Ông Borrel khi đó cũng khẳng định việc cung cấp vũ khí sẽ được điều chỉnh cho phù hợp nhu cầu của Ukraine, và cho rằng EU cần tiếp tục gia tăng sức ép trừng phạt đối với Nga.

Phản ứng trước bình luận mới của ông Borell, Kiev cho rằng nhà ngoại giao EU đã đưa ra nhận định sai lầm. "Rút viện trợ quân sự cho Ukraine chắc chắn sẽ không giúp chấm dứt xung đột ngay lập tức", Mikhail Podoliak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nêu quan điểm.

"Xung đột khi đó sẽ chỉ càng leo thang đến các 'vùng lãnh thổ khác'", ông Podoliak nói

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Tây Ban Nha, ông Borell nói viễn cảnh Ukraine có thể gia nhập NATO vẫn còn rất xa vời. "Điều đó không phụ thuộc vào Tổng thư ký NATO mà phụ thuộc vào các nước thành viên NATO khác", ông Borrell nhận định, ám chỉ Tổng thư ký NATO không thể nêu quan điểm thay các nước thành viên.

Trước đó một ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói "tất cả các nước thành viên trong liên minh đều ủng hộ Ukraine gia nhập NATO và vấn đề chỉ là thời điểm phù hợp".

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky chỉ trích gay gắt lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine của EU

Tổng thống Ukraine gọi các lệnh cấm của EU là "tàn nhẫn" và "đáng thất vọng".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN