Tàu tuần tra Indonesia xua đuổi tàu hải cảnh Trung Quốc ở Biển Đông

Bộ Ngoại giao Indonesia đã gửi thông điệp phản đối đến Bắc Kinh sau khi một tàu hải cảnh Trung Quốc đã có hai ngày xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Indonesia ở Biển Đông.

Tàu hải cảnh Trung Quốc bị tố xâm nhập vào EEZ của Indonesia.

Tàu hải cảnh Trung Quốc bị tố xâm nhập vào EEZ của Indonesia.

Indonesia nói sự việc xảy ra ở ngoài khơi quần đảo Natuna. Tàu hải cảnh Trung Quốc bị tàu tuần tra Indonesia xua đuổi và chỉ rời đi vào ngày 14.9.

Cơ quan an ninh hàng hải của Indonesia, Bakamla cho biết tàu Trung Quốc đã rời khỏi EEZ vào trưa ngày 14.9, sau khi “tranh cãi với tàu tuần tra Indonesia qua radio”.

“Tàu hải cảnh Trung Quốc nói rằng họ đang tuần tra trong khu vực thẩm quyền tài phán của Trung Quốc. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ điều này và khẳng định đây là vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi”, phát ngôn viên Wisnu Pramandita nói.

Wisnu cho biết tàu hải cảnh Trung Quốc đã xâm nhập EEZ của Indonesia từ ngày 12.9. Bộ Ngoại giao Indonesia đã gửi thông điệp phản đối và yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc giải thích.

“Chúng tôi nhắc lại với phó đại sứ Trung Quốc rằng vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia không chồng lấn với vùng biển của Trung Quốc ”, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Indonesia, Teuku Faizasyah nói.

Indonesia là quốc gia không tham gia vào tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Nhưng Trung Quốc lại coi vùng biển thuộc quyền tài phán của nước này chồng lấn vào EEZ của Indonesia quanh quần đảo Natuna.

Chính phủ Indonesia bác bỏ yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc, vì nó không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết.

Tàu Trung Quốc chỉ rời đi vào trưa ngày 14.9.

Tàu Trung Quốc chỉ rời đi vào trưa ngày 14.9.

Theo chuyên gia Ian Storey đến từ Viện ISEAS-Yusof Ishak, kể từ khi Trung Quốc ngang nhiên áp đặt đường 9 đoạn trên Biển Đông, các tàu hải cảnh và tàu cá Trung Quốc ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở gần quần đảo Natuna. “Indonesia không hề hoan nghênh hành động này”, ông Storey nói.

Hồi tháng 1, Indonesia đã huy động chiến đấu cơ và tàu chiến tuần tra quần đảo Natuna, ngăn tàu nước ngoài đánh cá trái phép, đặc biệt là tàu Trung Quốc. Indonesia cho rằng các hoạt động đánh bắt hải sản như vậy khiến nước này thiệt hại hàng tỉ USD mỗi năm.

Các tàu Indonesia hiện đang trong sứ mệnh tuần tra tích cực gần quần đảo Natuna. Sứ mệnh kéo dài từ ngày 4.9 đến tháng 11, theo Jakarta Post.

Sư cố trên xảy ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đến thăm Indonesia. Trong cuộc hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng, Indonesia đã bác bỏ khả năng cho Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở nước này.

Chuyên gia Storey nói động thái xua đuổi tàu Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy Indonesia đang “cứng rắn hơn” với những tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trước đây, Indonesia chỉ giám sát các tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập EEZ.

Nguồn: [Link nguồn]

Tàu cá bị tàu hải cảnh Trung Quốc truy đuổi, Nhật Bản phản ứng ngay lập tức

Nhật Bản đã có những phản ứng ngay lập tức, đưa tàu tuần tra đến khu vực xảy ra đụng độ giữa tàu hải cảnh Trung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN