Taliban nổi giận về đợt không kích của Mỹ nhằm vào IS ở Afghanistan

Taliban lên án mạnh mẽ đợt không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ngày 28.8, tiêu diệt hai kẻ khủng bố cấp cao.

Đợt không kích mới nhất của Mỹ ở Afghanistan do máy bay không người lái thực hiện.

Đợt không kích mới nhất của Mỹ ở Afghanistan do máy bay không người lái thực hiện.

Theo Reuters, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid nói Mỹ không hề thông báo về đợt không kích diễn ra vào sáng sớm ngày 28.8.

“Mỹ nên cảnh báo trước cho chúng tôi về đợt không kích”, Mujahid nói, cho biết Taliban lên án mạnh mẽ đợt không kích này.

Phát ngôn viên Taliban khẳng định Mỹ đã “tấn công rõ ràng” vào lãnh thổ Afghanistan, hiện do Taliban kiểm soát. Taliban cũng cho rằng đợt không kích của Mỹ đã khiến hai phụ nữ và một trẻ em bị thương.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc khẳng định đã tính toán kỹ lưỡng thời điểm không kích, đảm bảo rằng không có dân thường bị thương.

Đợt không kích của Mỹ diễn ra vào sáng sớm ngày 28.8, nhằm vào nơi trú ẩn của khủng bố ISIS-K ở tỉnh Nagarhar, phía đông Afghanistan.

Lầu Năm Góc từ chối trả lời câu hỏi rằng hai kẻ khủng bố bị tiêu diệt trong đợt không kích của Mỹ có liên quan đến vụ đánh bom ở sân bay Kabul hay không.

“Đó là đợt không kích đã tính toán kỹ lưỡng. Một trong số hai mục tiêu bị tiêu diệt là kẻ chuyên lên kế hoạch tổ chức các vụ tấn công khủng bố của ISIS-K”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, John Kirby, nói.

Theo số liệu thống kê mới nhất, vụ đánh bom khủng bố tại sân bay Kabul khiến ít nhất 183 người thiệt mạng, bao gồm 13 lính Mỹ và 28 thành viên Taliban.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Biden nói gì sau khi giáng đòn lấy mạng hai kẻ khủng bố cấp cao IS ở Afghanistan?

Một đợt tấn công khủng bố khác ở sân bay Kabul “rất có khả năng xảy ra trong 24-36 giờ tới”, Tổng thống Mỹ Joe Biden...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN