Taliban “gạt phăng” ý tưởng của Liên Hợp Quốc

Ngoài việc từ chối thiết lập "vùng an toàn" ở thủ đô Kabul, Taliban đang đưa quân tiến sát "thành trì" Panjshir, gây sức ép với các thủ lĩnh lực lượng chống Taliban ở đây. Nếu họ không gia nhập, Taliban sẽ dùng tới vũ lực.

Các tay súng Taliban. Ảnh: Reuters

Các tay súng Taliban. Ảnh: Reuters

Theo Sputnik, Taliban hôm 29/8 (giờ địa phương) gạt phăng ý tưởng thành lập "vùng an toàn" do Liên Hợp Quốc kiểm soát ở thủ đô Kabul. 

Hôm 28/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố, Paris và London sẽ tổ chức các cuộc đàm phán vào ngày 30/8, thảo luận về việc tạo ra một "vùng an toàn" cho phép các hoạt động nhân đạo được tiếp tục ở Afghanistan. Tuy nhiên, điều này vấp phải sự phản đối từ Taliban - tổ chức đang nắm quyền kiểm soát Afghanistan. 

"Điều này là không cần thiết. Afghanistan là một quốc gia độc lập. Liệu một khu vực an toàn có là cần thiết ở Pháp hoặc Anh hay không?", Suhail Shaheen, phát ngôn viên Taliban ở văn phòng đại diện tại Qatar, nói với truyền thông Pháp. 

Tuy nhiên, Suhail nói thêm rằng, Taliban ủng hộ ý tưởng đạt thỏa thuận với "một số quốc gia" để giúp tổ chức này khôi phục hoạt động tại sân bay quốc tế Kabul. 

Ở một diễn biến khác, Taliban hôm 29/8 đã đưa quân tiến sát thung lũng Panjshir - nơi được xem là "thành trì" cuối cùng của các lực lượng chống Taliban - nằm gần dãy Hindu Kush, phía bắc thủ đô Kabul, theo tạp chí Phố Wall. Tổ chức này đang gây áp lực lên các thủ lĩnh của lực lượng chống đối, hối thúc họ gia nhập chính phủ mới do Taliban lập ra, nếu không sẽ hứng chịu các "đòn" quân sự. 

Hôm 29/8, Taliban và các lực lượng nổi dậy đã giao tranh bên ngoài thung lũng Panjshir, một thủ lĩnh của lực lượng chống Taliban cho hay. Các gia đình trong thung lũng cho biết, Taliban đã cắt toàn bộ kết nối Internet và điện thoại tới Panjshir. 

Tuy có giao tranh, đôi bên vẫn duy trì các cuộc trao đổi, theo quan chức của Taliban và các lực lượng nổi dậy. 

"Vấn đề là Taliban không sẵn sàng nhượng bộ. Trong khi đó, chúng tôi cũng không chấp nhận bất kỳ hệ thống chính trị nào mà không có sự đồng thuận của tất cả các bên", Ali Nazary, người đứng đầu các vấn đề đối ngoại của lực lượng chống Taliban tự xưng là Mặt trận kháng chiến quốc gia, nói. 

Afghanistan thuộc quyền kiểm soát của Taliban từ ngày 15/8, trong bối cảnh Mỹ và các nước đồng minh bắt đầu sơ tán công dân, các nhà ngoại giao và hàng nghìn người Afghanistan từng giúp đỡ họ, rời khỏi quốc gia Nam Á. Hôm 26/8, phần tử khủng bố của ISIS-K, một nhánh của IS, đã đánh bom liều chết gần sân bay Kabul khiến ít nhất 180 người thiệt mạng, tính tới tối 28/8, theo AP. Mỹ sau đó thực hiện không kích trả đũa bằng máy bay không người lái, tiêu diệt 2 phần tử IS và khiến một tên khác bị thương. 

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ, Anh và các nước ra tuyên bố chung quan trọng về Taliban

Taliban sẽ cho phép tất cả người nước ngoài và công dân Afghanistan có giấy tờ hợp lệ rời khỏi Afghanistan sau ngày 31-8,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN