Taliban gây sốc với cảnh dùng cần cẩu treo thi thể 3 người

Taliban ngày 5.10 đã dùng cần cẩu treo thi thể 3 người bị cho là phạm tội, với mục đích răn đe trước công chúng.

Taliban ngày 5.10 treo xác người trước công chúng ở tỉnh Herat.

Taliban ngày 5.10 treo xác người trước công chúng ở tỉnh Herat.

Theo phó thống đốc tỉnh Herat, Mawlawi Shir Ahmad Muhajir, 3 người đàn ông bị treo xác trên cần cẩu phạm tội “đột nhập vào nhà dân” ở quận Obe và bị bắn chết.

Hình ảnh đăng tải trên báo Anh, cho thấy cảnh các thi thể bị buộc dây thừng quanh cổ, treo lơ lửng bằng cần cẩu. Người dân địa phương đứng ở bên dưới quan sát, một số người lấy điện thoại thông minh ra chụp ảnh.

Đây là vụ treo xác với mục đích răn đe công chúng mới nhất của Taliban. Dấu hiệu cho thấy tổ chức này đang quay trở lại đường lối cai trị tàn bạo như giai đoạn đầu tiên (1996 – 2001).

Vài tuần trước, Taliban cũng treo xác 4 người đàn ông tại một quảng trường ở Afghanistan. Những người này bị cáo buộc tham gia vào vụ bắt cóc trẻ em và tống tiền ở tỉnh Herat.

Các nghi phạm bị bắn chết sau khi đột nhập vào một nhà dân.

Các nghi phạm bị bắn chết sau khi đột nhập vào một nhà dân.

Tổ chức Ân xá Quốc tế gần đây cũng cáo buộc Taliban sát hại vô cớ 13 người thiểu số Hazara, đa phần là các binh sĩ Afghanistan trong chính quyền cũ dù họ đã đầu hàng.

Vụ sát hại diễn ra tại làng Kahor, tỉnh Daykundi, miền trung Afghanistan vào ngày 30.8. 11 trong số các nạn nhân là cựu binh sĩ Afghanistan. Hai người còn lại là dân thường.

Trong một diễn biến khác, đặc phái viên của Thủ tướng Anh gần đây đã gặp các lãnh đạo Taliban ở Kabul, với nỗ lực ngăn Afghanistan trở thành “thiên đường cho khủng bố”.

Đặc phái viên Simon Gass đã gặp Phó Thủ tướng Taliban Abdul Ghani Baradar và Abdul-Salam Hanafi, cũng như Ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi.

Các lãnh đạo Taliban cũng gặp phái đoàn Iran trong ngày 5.10, với mục đích thúc đẩy thương mại và kinh tế.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia láng giềng công khai đối đầu Taliban

Quốc gia láng giềng Tajikistan đã thể hiện quan điểm phản đối Taliban nắm quyền ở Afghanistan, gần đây đón các thủ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN