Xạ thủ Afghanistan bị Taliban tìm đến nơi ẩn náu, bắn 3 phát đạn vào ngực

Một xạ thủ Afghanistan từng hỗ trợ đặc nhiệm Anh, bị các tay súng Taliban tìm đến nơi ẩn náu để trả thù, sau khi xạ thủ này không lên được máy bay sơ tán sang Anh.

Noor, 29 tuổi, bị Taliban bắn chết sau khi cố gắng sơ tán sang Anh bất thành.

Noor, 29 tuổi, bị Taliban bắn chết sau khi cố gắng sơ tán sang Anh bất thành.

Noor, 29 tuổi, là thành viên lực lượng Afghanistan được quân đội Anh huấn luyện. Noor không kịp đáp chuyến bay sơ tán khỏi Kabul trong những ngày cuối cùng của tháng 8, theo Daily Mail.

Anh trai của Noor, Sakar Chi, 36 tuổi, cũng làm việc cho quân đội Anh, may mắn tới được Anh nhưng Noor thì không. Xạ thủ Afghanistan chờ đợi nhiều ngày nhưng bị từ chối vì không có hộ chiếu Anh.

Khi lên máy bay vào ngày 27.8, Sakar Chi được các binh sĩ Anh hứa rằng Noor cũng sẽ được lên chuyến bay khác “trong 24 giờ”. Nhưng vào ngày 28.8, ngày cuối cùng quân đội Anh rời Kabul, Noor bị từ chối với lý do “máy bay không còn chỗ”.

Noor khi đó nói với anh trai: “Có rất nhiều người có hộ chiếu Anh ở đây. Họ nói không thể tiếp nhận thêm nữa nên em bị yêu cầu rời khỏi nơi chờ đợi”.

15 ngày sau, các tay súng Taliban phát hiện ra nơi ẩn náu của Noor ở nhà chị gái, ngoại ô thủ đô Kabul, Afghanistan. Hai tay súng Taliban bắn Noor 3 phát đạn vào ngực, để mặc người đàn ông này nằm bất động trong vũng máu đến chết.

Noor được cho là bị bắn chết trước sự chứng kiến của vợ và các con nhỏ.

Bình luận về thông tin trên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh nói: “Chiến dịch sơ tán khỏi Kabul diễn ra trong hỗn loạn và rất phức tạp. Quân đội đã làm điều tốt nhất để sơ tán hàng ngàn người”.

Bộ Quốc phòng Anh nói Noor chưa chính thức nộp đơn xin tị nạn ở Anh theo chương trình Chính sách hỗ trợ và tái định cư Afghanistan (ARAP).

Cái chết của Noor khiến nhiều thành viên quân đội Anh cảm thấy tức giận. Đại tá Ash Alexander-Cooper, cựu tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Anh, viết trên mạng xã hội Twitter: “Noor bị Taliban sát hại chỉ vài giờ trước. Anh ta phạm tội gì? Vì nhiều năm hỗ trợ các lực lượng Anh ở Afghanistan. Noor bị chúng ta bỏ rơi. Chuyện này sẽ chưa dừng lại”.

Đại tá Alexander-Cooper cho rằng, Taliban đã không giữ lời hứa ân xá cho những người từng là thành viên quân đội trong chính quyền cũ.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao một số nhân chứng không tin trùm khủng bố Osama bin Laden đã bị giết?

Gần 11 năm kể từ khi trùm khủng bố khét tiếng Osama bin Laden bị giết chết, một số nhân chứng và phóng viên Pakistan vẫn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN