Tại sao ông Trump không tuyên chiến với Iran?

“Tổng thống Trump là một doanh nhân, không phải là một chiến binh. Ông coi các biện pháp trừng phạt là một biện pháp chiến tranh”, ông Solovyov nói.

Người dẫn chương trình Vladimir Solovyov nói về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: RIA.

Người dẫn chương trình Vladimir Solovyov nói về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: RIA.

RIA Novosti đưa tin, người dẫn chương trình Vladimir Solovyov đã bình luận về quyết định của Tổng thống Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, khi đưa ra quyết định ông Donald Trump đặt lợi ích của nước Mỹ lên trên hết.

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 8/1 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố liên quan đến vụ Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq. Trong đó, ông Trump sẽ không có thêm hành động quân sự chống lại Iran nhưng sẽ tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt.

Theo ông Solovyov, Tổng thống Mỹ rất ít cảm xúc so với vẻ ngoài. Nhà lãnh đạo Mỹ là người theo chủ nghĩa thực dụng.

“Tổng thống Trump là một doanh nhân, không phải là một chiến binh. Ông coi các biện pháp trừng phạt là một biện pháp chiến tranh”, ông Solovyov lưu ý.

Người dẫn chương trình Solovyov tin rằng, ông Trump đã chuẩn bị một kịch bản cụ thể để giải quyết xung đột với Iran.

“Ông Trump là người áp đặt cuộc chơi và nhận thức rõ rằng vị trí của các căn cứ quân sự mang lại cho Mỹ một lợi thế to lớn để tiến hành các hoạt động đặc biệt cũng như thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ của kẻ thù. Việc gia tăng áp lực trừng phạt, triển khai vũ khí rầm rộ, áp lực tâm lý, dường như một “cú đánh quen thuộc” không thể tránh khỏi”, ông Solovyov nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Solovyov nhớ lại rằng, Đạo luật Chống lại Kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) bao gồm ba quốc gia: Triều Tiên, Iran và Nga.

Căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang sau cái chết của Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạnh Hồi giáo Iran (IRGC). Theo đó, quân đội Mỹ đã dùng máy bay không người lái (UAV) để không kích sân bay quốc tế Baghdad hôm 3/1.

Hậu quả, ngoài Tướng Soleimani, Tướng Abu Mahdi al-Muhandis, phó chỉ huy Lực lượng Huy động nhân dân Shia (PMF) của Iraq cũng đã bị tiêu diệt. Ngoài hai tướng cấp cao trên còn có thêm 5 thành viên quan trọng khác của PMF thiệt mạng sau vụ tấn công của Mỹ.

Tehran đã phóng tên lửa tấn công căn cứ Ain Assad ở miền tây Iraq, cũng như căn cứ ở Erbil nơi Mỹ đóng quân. Theo truyền thông Iran, khoảng 80 người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, tại Mỹ, thông tin này không được xác nhận. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, “mọi thứ đều ổn”.

Nguồn: [Link nguồn]

Đòn trả đũa của ông Trump sau vụ căn cứ Mỹ ở Iraq bị nã tên lửa

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc tới một biện pháp đáp trả mạnh tay nhằm vào Tehran trong bài phát biểu đầu tiên sau...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Bình (lược dịch) ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN