"Sống sót thần kỳ" sau không kích, gà gốm trở thành biểu tượng của Ukraine

Ngồi tàu từ Ba Lan đến thủ đô Kiev của Ukraine, Thủ tướng Anh Boris Johnson bất ngờ được một cô gái xinh đẹp tặng con gà trống bằng gốm.

Thủ tướng Anh và Tổng thống Ukraine được tặng gà trống bằng gốm (ảnh: Guardian)

Thủ tướng Anh và Tổng thống Ukraine được tặng gà trống bằng gốm (ảnh: Guardian)

Theo Guardian, gà trống bằng gốm hiện được coi là biểu tượng nổi tiếng nhất của Ukraine sau khi một chú gà như vậy “sống sót” qua những trận không kích dữ dội ở Borodianka – ngoại ô Kiev. Vì vậy, khi Thủ tướng Anh Boris Johnson tới thăm Kiev, gà trống gốm là “món quà quý” mà người dân ở đây tặng cho ông. 

“Tôi đến từ London”, ông Johnson nói và cảm ơn khi được cô gái tặng gà trống gốm.

“Tôi biết điều đó. Tôi đến từ Kharkiv”, cô gái cười và đáp lại.

Đứng bên cạnh Thủ tướng Anh, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng được tặng một con gà gốm. Ông Zelensky giải thích, tượng gà trống gốm giờ rất nổi tiếng ở Ukraine.

Guardian và các hãng tin địa phương cho hay, khi các lực lượng Ukraine tới Borodianka, họ thấy thị trấn bị tàn phá nặng nề nhưng một con gà trống làm bằng gốmbằng cách nào đó vẫn đứng vững trên tủ bếp của một ngôi nhà đổ sập.

Bức ảnh gà trống gốm “thần kỳ” sau đó được chia sẻ nhanh chóng và nổi tiếng trên mạng xã hội Ukraine. Nó được coi là biểu tượng cho tinh thần kháng cự của người dân nước này.

Hôm 7.4, trong một video đăng trên Telegram, ông Zelensky cho biết tình hình ở Borodianka là “vô cùng tồi tệ”.

“Những đống đổ nát đang được dọn dẹp. Tình hình ở đó là vô cùng tồi tệ”, ông Zelensky nói về Borodianka.

Ông Boris Johnson trong chuyến thăm bất ngờ tới Kiev (ảnh: Guardian)

Ông Boris Johnson trong chuyến thăm bất ngờ tới Kiev (ảnh: Guardian)

Trong chuyến thăm không báo trước của Thủ tướng Anh Boris Johnson, ông Zelesky đã gửi lời cảm ơn tới London và ca ngợi nước Anh đang “đi vào lịch sử”.

Thủ tướng Anh cho biết, chuyến thăm của ông tới Kiev nhằm mục đích thảo luận về các gói viện trợ tài chính và quân sự mới cho Ukraine. Chuyến thăm diễn ra chỉ 1 ngày sau khi ông Boris Johnson công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá hơn 100 triệu USD cho Ukraine, bao gồm vũ khí chống tăng và vũ khí phòng không.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine tìm cách lấy tiền của Nga ở nước ngoài

Thủ tướng Ukraine cho hay, nước này đang tìm cách để có thể thu giữ tài sản ở nước ngoài của Nga nhằm phục vụ kế hoạch xây dựng “quốc gia châu Âu mới”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN