Ukraine tìm cách lấy tiền của Nga ở nước ngoài

Thủ tướng Ukraine cho hay, nước này đang tìm cách để có thể thu giữ tài sản ở nước ngoài của Nga nhằm phục vụ kế hoạch xây dựng “quốc gia châu Âu mới”.

Nền kinh tế Ukraine gần như bị đình trệ hoàn toàn do xung đột với Nga (ảnh: CNN)

Nền kinh tế Ukraine gần như bị đình trệ hoàn toàn do xung đột với Nga (ảnh: CNN)

RT hôm 9.4 cho biết, Kiev đang cố gắng tìm cách "tịch thu" tài sản Nga ở nước ngoài để có nguồn tài chính tái thiết đất nước.

Một nhóm mới đã được thành lập để tìm cách chuyển tài sản của Nga đang bị phương Tây đóng băng sang Ukraine, ông Denys Shmygal – Thủ tướng Ukraine – nói trong một cuộc họp báo.

Tuy nhiên, ông Denys Shmygal cũng lưu ý rằng, rào cản pháp lý đối với kế hoạch này là rất khó khăn. Theo một số chuyên gia Nga, chỉ nói riêng tới cơ sở pháp lý, kế hoạch “tịch thu” tài sản Nga của Ukraine là “đầy tham vọng”. Trên thực tế, nếu Ukraine muốn “lấy tiền” của Nga, Mosow chắc chắn sẽ không ngồi yên.

“Chưa có thủ tục nào được quốc tế công nhận và thống nhất để thực hiện kế hoạch này”, ông Shmygal nói và nhấn mạnh Kiev sẽ làm việc với từng quốc gia để tìm cách “tịch thu” tài sản Nga.

Theo ông Shmygal, tài sản Nga ở nước ngoài có thể được coi như một “khoản bồi thường” và là một trong những nguồn tài chính quan trọng đối với Ukraine trong tình hình hiện tại. Ngoài ra, Ukraine có thể trông đợi vào viện trợ quốc tế.

Theo Interfax, Ukraine hiện nhận được hơn 3 tỷ USD hỗ trợ tài chính nước ngoài để xây dựng lại đất nước sau xung đột với Nga. Ukraine cũng đang tìm kiếm thêm 10 tỷ USD vốn nước ngoài.

Ông Shmygal cho biết, Ukraine có kế hoạch phân bổ nguồn tài chính thành 4 khoản để tái thiết đất nước, bao gồm tiền đầu tư cơ sở hạ tầng, tiền chống vỡ nợ, tiền hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước và khoản cuối cùng nhằm “chuyển đổi nền kinh tế”.

Hôm 4.4, Bộ kinh tế Ukraine cho biết, thiệt hại vật chất đối với nước này sau hơn 1 tháng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự lên tới hơn 565 tỷ USD và phải mất hàng thập kỷ mới có thể khắc phục được.

“Theo ước tính mới nhất của chúng tôi, thiệt hại trực tiếp hiện lên tới 565 tỷ USD, trong đó có 119 tỷ USD về cơ sở hạ tầng và 91 tỷ USD tổn thất về cơ sở vật chất dân sự. Do chiến tranh, Ukraine mất 54 tỷ USD vốn đầu tư”, hãng tin Ukrinform dẫn lời Thứ trưởng Kinh tế Ukraine Ihor Diadiura cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc sống người dân ở Kiev giờ ra sao?

Sự lo lắng vẫn còn, nhưng ở thủ đô Ukraine, dòng người và xe cộ đã tấp nập trở lại trên các con đường sau khi quân đội Nga rút lui.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN