Siêu bão sức gió 280 km/h khiến tàu chiến Mỹ ở Caribe gấp rút né tránh
Một số chiến hạm Mỹ làm nhiệm vụ chống buôn ma túy ở vùng biển Caribe đã buộc phải di chuyển để tránh siêu bão Melissa, theo một quan chức Hải quân Mỹ.
Chiến hạm của hải quân Mỹ cập cảng Trinidad và Tobago. Ảnh: TWZ.
Theo trang The War Zone (TWZ), Melissa đã mạnh lên thành bão cấp 5, cấp cao nhất trong thang bão của Mỹ, với sức gió 280 km/h Siêu bão dự kiến sẽ đổ bộ vào Jamaica và có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng.
Với sức gió duy trì 280 km/h, Melissa hiện là siêu bão mạnh nhất năm 2025 và là một trong những cơn bão mạnh nhất từ trước tới nay ở khu vực Đại Tây Dương.
Chỉ có 9 cơn bão Đại Tây Dương mạnh hơn Melissa. Siêu bão Allen năm 1980 là cơn bão mạnh nhất với sức gió 295 km/h.
“Dựa trên thông tin thời tiết và các mô hình dự báo hiện nay, hải quân Mỹ đang tiếp tục đánh giá tình hình liên quan đến bão Melissa”, quan chức hải quân Mỹ nói. “Sự an toàn của các binh sĩ và gia đình họ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.”
Siêu bão Melissa gây ra gió mạnh và mưa lớn tại nhiều khu vực ở vùng biển Caribe, nơi có các tàu chiến Mỹ đang làm nhiệm vụ. Nguồn: AccuWeather.
Theo dự báo, cơn bão đang di chuyển theo hướng đông bắc, sau khi quét qua Jamaica sẽ tác động đáng kể tới Cuba.
Dù các tàu chiến đã được điều động né tránh, quan chức hải quân Mỹ khẳng định các hoạt động tại vùng biển Caribe sẽ không bị ảnh hưởng, vì phần lớn trong số các tàu chiến tham gia chiến dịch chống ma túy đã nằm ngoài đường đi của siêu bão.
Các tàu chiến Mỹ làm nhiệm vụ ở khu vực gồm tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima, tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio USS San Antonio, cùng một tàu hỗ trợ khác.
Melissa trở thành siêu bão mạnh nhất năm 2025 với sức gió duy trì 280 km/h. Ảnh: Reuters.
Ngoài ra, Mỹ còn triển khai ba tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke gồm USS Jason Dunham, USS Stockdale và USS Gravely; cùng tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Lake Erie và tàu tác chiến ven bờ lớp Freedom USS Wichita.
Quan chức Hải quân từ chối tiết lộ vị trí cụ thể của các tàu, song xác nhận rằng tàu khu trục USS Gravely hiện đang neo đậu tại Trinidad và Tobago – quốc gia nằm ngay sát Venezuela.
Vào một đêm cuối tháng, khi phần lớn người dân ở vùng ven vịnh Bengal chìm vào giấc ngủ, một trận sóng thần (hình thành do siêu bão) cao bằng tòa nhà...
Nguồn: [Link nguồn]
-28/10/2025 08:50 AM (GMT+7)

