Sa thải loạt quan chức quốc phòng, ông Trump khiến Lầu Năm Góc hoang mang

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và một loạt quan chức dưới quyền, thay thế bằng đội ngũ mới trung thành với ông Trump.

Ông Trump đang cải tổ mạnh mẽ Lầu Năm Góc, khởi đầu bằng sự ra đi của Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Trump đang cải tổ mạnh mẽ Lầu Năm Góc, khởi đầu bằng sự ra đi của Bộ trưởng Quốc phòng.

Một loạt những thay đổi diễn ra ở Bộ Quốc phòng Mỹ, chỉ 24 giờ sau khi ông Trump sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper. Các nguồn tin từ Lầu Năm Góc tiết lộ trên CNN, rằng đội ngũ quan chức dân sự và quân sự đang hết sức hoang mang, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ít nhất 4 quan chức Lầu Năm Góc đã bị sa thải hoặc bị buộc phải từ chức, bao gồm cả ông Esper. Họ bị thay bằng những nhân vật mới trung thành với ông Trump, bao gồm một người từng lan truyền tin đồn thất thiệt và từng gọi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama là khủng bố.

Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói trên CNN: “Tình hình tạm thời lắng xuống”, khi nói về một loạt quan chức bị sa thải ở Lầu Năm Góc.

Trong khi các quan chức Mỹ đã quen với những quyết định bất ngờ và không thể đoán trước của ông Trump, tình hình đang ngày càng trở nên bất ổn kể từ cuộc bầu cử, theo CNN. Ông Trump cải tổ mạnh Lầu Năm Góc chỉ sau hai ngày các hãng truyền thông Mỹ xướng tên ứng viên Joe Biden là Tổng thống đắc cử.

Một trong những nhân vật đảm nhiệm vai trò mới ở Lầu Năm Góc là cựu tướng Anthony Tata. Ông Tata thay thế vai trò quyền Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách, ngay sau khi người nắm giữ vị trí này là James Anderson từ chức.

Ông Tata từng được ông Trump đề cử làm Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách vào mùa hè này nhưng đề cử bị hủy vì sự phản đối của lưỡng đảng.

Năm 2018, ông Tata từng đưa ra bình luận rằng ông Obama là “nhà lãnh đạo khủng bố”, người làm tổn hại cho Mỹ và giúp các quốc gia Hồi giáo “nhiều nhất lịch sử Mỹ”. Ông Tata cũng được coi là người đặc biệt trung thành với ông Trump.

Đảng Dân chủ đã phát đi thông điệp báo động sau khi ông Tata được bổ nhiệm. “Có một mức độ nguy hiểm của việc luân chuyển quan chức cấp cao tại Bộ Quốc phòng trong thời kỳ chuyển giao quyền lực. Một loạt các quan chức hàng đầu của Bộ từ chức sau khi Bộ trưởng Quốc phòng bị sa thải có thể đánh dấu sự khởi đầu của điều gì đó đáng báo động”, Chủ tịch Ủy ban Vũ trang Hạ viện Adam Smith, đảng viên Dân chủ, nói.

Nhiều quan chức dân sự và quân sự làm việc tại Lầu Năm Góc đặt câu hỏi rằng liệu diễn biến trên có phải để ông Trump dọn đường ban hành các chính sách mà Lầu Năm Góc từ lâu đã cố gắng phản đối.

Hai vấn đề chính ông Trump mâu thuẫn với các lãnh đạo Lầu Năm Góc là vấn đề sử dụng quân đội trấn áp biểu tình và rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan trước dịp Giáng sinh năm nay.

“Thật điên rồ”, một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên nói. Quan chức này đặt câu hỏi về năng lực của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller, do ông Miller chỉ chuyên về tác chiến đặc biệt và chống khủng bố.

Sau ông Esper, Giám đốc CIA Gina Haspel và Giám đốc FBI Christopher Wray là hai quan chức Mỹ có nguy cơ bị ông Trump sa thải trong thời gian tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố sẽ có chuyển giao quyền lực suôn sẻ sang chính quyền Trump

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pomepo nói “sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực êm đẹp sang chính quyền Trump lần hai”, cho rằng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN