Rộ tin 2 tay súng người Mỹ bị lực lượng Nga bắt giữ ở Ukraine

Hai tay súng người Mỹ được cho là bị các lực lượng Nga bắt làm tù binh vào tuần trước ở ngoại ô Kharkiv, miền đông Ukraine.

Robert Drueke, 39 tuổi và Andy Huynh, 27 tuổi.

Robert Drueke, 39 tuổi và Andy Huynh, 27 tuổi.

Drueke, 39 tuổi và Huynh, 27 tuổi, đều đến từ bang Alabama, Mỹ. Không rõ cả hai có quen biết nhau khi tình nguyện tới Ukraine tham gia chiến đấu hay không. 

Cả hai nằm trong số một nhóm 10 người tham gia chiến đấu ở Kharkiv hồi tuần trước và bị quân đội Nga phục kích, một đồng đội cho biết, theo Daily Mail.

Drueke và Huynh vô hiệu hóa một xe tăng Nga nhưng cả hai sau đó lạc mất đồng đội và dường như  bị quân đội Nga bắt giữ, báo Anh cho biết. 

Drueke là cựu binh Mỹ từng tham gia chiến đấu ở Iraq còn Huynh từng là lính thủy đánh bộ nhưng chưa từng chiến đấu. 

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 14.6 nói “đã nhận được thông tin về việc hai công dân nước này bị Nga bắt giữ ở Ukraine, nhưng từ chối đưa ra bình luận”.

“Chúng tôi tham gia một nhiệm vụ tại một thị trấn, không ngờ các binh sĩ Nga phục kích ở đó. Họ có khoảng 100 người, được hai xe tăng T-72 và nhiều xe bọc thép BMP3 hỗ trợ”, một đồng đội của hai cựu binh Mỹ trả lời báo Anh Telegraph.

Binh sĩ vận hành pháo phản lực BM-21 Grad ở phía nam Kharkiv.

Binh sĩ vận hành pháo phản lực BM-21 Grad ở phía nam Kharkiv.

“Chúng tôi nghĩ rằng họ có thể đã bất tỉnh trong cuộc đụng độ với xe tăng và bị binh sĩ Nga đưa đi. Chúng tôi đã mở cuộc tìm kiếm sau đó nhưng không thấy họ”, người này nói thêm.

Các lực lượng Nga ngày hôm đó tuyên bố trên Telegram rằng đã bắt giữ hai tay súng người Mỹ, theo Daily Mail.

Mẹ của Drueke nói trên tờ Telegraph, rằng bà đang giữ liên lạc với chính phủ, hi vọng con trai có thể được trả tự do.

“Đại sứ quán Mỹ đảm bảo với tôi rằng họ đang làm tất cả những gì có thể để tìm Drueke”, bà nói. “Tôi hi vọng rằng con trai tôi sẽ được giữ lại để trao đổi tù binh”.

Huynh phục vụ trong hàng ngũ lính thủy đánh bộ Mỹ trong 4 năm, từng đóng quân ở căn cứ trên đảo Okinawa, Nhật Bản.

Trước khi tới Ukraine vào tháng 4, Huynh nói với truyền thông địa phương ở quê nhà Hartselle, bang Alabama: “Tôi đã đưa ra quyết định. Tôi biết là có rủi ro ở đó, thậm chí là tử vong. Nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận".

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn biến mới vụ binh sĩ Ukraine cố thủ trong nhà máy hóa chất Azot ở Severodonetsk

Chỉ duy nhất một dân thường rời nhà máy hóa chất Azot ở ngoại ô thành phố Severodonetsk, một chỉ huy lực lượng ly khai thân Nga cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN