Vì sao Mỹ chưa cung cấp máy bay không người lái vũ trang uy lực cho Ukraine?

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang gặp khó trong vấn đề cung cấp dịch vụ hậu cần và huấn luyện binh sĩ Ukraine cách sử dụng các máy bay không người lái vũ trang, hai quan chức Mỹ giấu tên nói trên tờ Politico.

Máy bay không người lái MQ-1C Gray Eagle của Mỹ.

Máy bay không người lái MQ-1C Gray Eagle của Mỹ.

Ngay cả khi Mỹ có thể bán cho Ukraine các máy bay không người lái vũ trang MQ-1C Gray Eagle trong vài tuần tới, các binh sĩ Ukraine cũng chưa có thể sớm được sử dụng mẫu UAV này ở tiền tuyến, quan chức Mỹ nói thêm.

Giới chức Mỹ cho đến nay vẫn chưa đồng ý bán cho Ukraine mẫu UAV tối tân này và Quốc hội Mỹ vẫn có thể ngăn chặn thương vụ, Politico cho biết.

MQ-1C Gray Eagle khác biệt so với bất cứ mẫu UAV nào mà quân đội Ukraine từng sử dụng. Đây là máy bay không người lái cỡ lớn, hoạt động như một máy bay thực thụ, có thể hoạt động liên tục trong 30 giờ, trần bay 9.000 mét.

MQ-1C Gray Eagle có 4 giá treo vũ khí phù hợp để gắn tên lửa đối đất hoặc bom cỡ nhỏ.

Quân đội Mỹ hiện đang sử dụng đồng thời MQ-1C Gray Eagle và phiên bản hiện đại hơn là MQ-9 Reaper.

Theo hai quan chức quốc phòng Mỹ, huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng MQ-1C Gray Eagle sẽ mất nhiều tháng, tùy thuộc vào các vũ khí và hệ thống cảm biến đi kèm.

Dan Gettinger, chuyên gia vũ khí Mỹ, nói mẫu UAV hoạt động hết sức phức tạp, cần có mạng lưới cơ sở hạ tầng đáng kể, như đường băng cất cánh, mạng lưới liên lạc.

Mỗi chiếc MQ-1C có thể mang theo tối đa 4 tên lửa.

Mỗi chiếc MQ-1C có thể mang theo tối đa 4 tên lửa.

Một giải pháp khác là Mỹ có thể đặt trung tâm vận hành MQ-1C Gray Eagle ở một quốc gia thứ ba và các binh sĩ Ukraine có thể điều khiển máy bay này hoạt động trong không phận, sử dụng hệ thống liên lạc vệ tinh của Mỹ.

Mỹ hiện có hơn 200 chiếc MQ-1 trong kho dự trữ, có thể được chuyển giao cho Ukraine, cựu tướng không quân Mỹ David Deptula, nói. Ông Deptula ủng hộ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine “càng sớm càng tốt”.

“Chính quyền Tổng thống Joe Biden càng trì hoãn, càng cản trợ nỗ lực phòng thủ của Ukraine”, ông Deptula nói.

Mark Brinkley phát ngôn viên hãng General Atomics, nói có thể đẩy nhanh chương trình huấn luyện, giúp binh sĩ Ukraine sử dụng UAV MQ-1 chỉ sau vài tuần.

“Câu trả lời là có thể. Chỉ cần vài tuần, không đến vài tháng, người Ukraine rất có khả năng tiếp thu và học hỏi”, Brinkley nói.

Nhưng do đây là thương vụ mua bán, quá trình chuyển giao có thể bị trì hoãn và cần được Quốc hội Mỹ phê duyệt.

Quân đội Nga hiện đang sử dụng UAV có tính năng khá tương đồng với MQ-1 là Kronshtadt Orion. Ngày 9.4.2022, máy bay không người lái Orion của Nga đã tấn công nhiều mục tiêu là xe quân sự và gây thương vong cho các binh sĩ Ukraine.

Việc quân đội Ukraine bị các lực lượng Nga áp đảo bằng vũ khí hiện đại và hỏa lực mạnh hơn đang tạo ra thách thức lớn với Kiev trong giao tranh ở vùng Donbass.

Hôm 14.6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Ukraine đang hứng chịu tổn thất "đau đớn" ở vùng Donbass.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine yêu cầu phương Tây cung cấp số lượng vũ khí khổng lồ

Ukraine kêu gọi phương Tây hỗ trợ 300 xe phóng rocket, 500 xe tăng và 1.000 lựu pháo. Lời đề nghị được đưa ra ngay trước cuộc họp của NATO vào ngày 15.6.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Politico ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN