Quốc gia chặn thợ mỏ Trung Quốc tại sân bay vì tuyên bố “đã tiêm vaccine Covid-19”

Trung Quốc được yêu cầu giải thích, sau khi một công ty nhà nước Trung Quốc tuyên bố đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho hàng chục nhân viên sang Papa New Guinea làm việc.

Papua New Guinea bày tỏ sự bất ngờ khi biết tin các nhân viên Trung Quốc làm việc tại nước này được tiêm vaccine Covid-19.

Papua New Guinea bày tỏ sự bất ngờ khi biết tin các nhân viên Trung Quốc làm việc tại nước này được tiêm vaccine Covid-19.

Chính quyền Papua New Guinea yêu cầu Bắc Kinh giải thích và đã chặn chuyến bay chở 150 công nhân và nhân viên Trung Quốc đến làm việc tại một khu mỏ ở nước này, theo SCMP.

Dịch bệnh đã tác động không nhỏ đến hoạt động khai mỏ ở Papua New Guinea, một trong những quốc gia nghèo nhất ở Thái Bình Dương.

Sự việc xảy ra sau khi công ty nhà nước Trung Quốc thông báo với nhà chức trách Papua New Guinea, rằng nếu có kết quả dương tính với Covid-19 “thì là bình thường vì các nhân viên đã được tiêm vaccine”.

“48 nhân viên công ty đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trước khi quay trở lại làm việc”, Ramu NiCo, công ty con của tập đoàn Xây lắp luyện kim Trung Quốc (MCC), cho biết.

Trung Quốc từng tuyên bố sẽ thử nghiệm vaccine cho binh sĩ quân đội và nhân viên các công ty nhà nước, nhưng không rõ có áp dụng cho nhân viên làm việc ở nước ngoài hay không.

“Cần 7 ngày để tạo ra kháng thể trong cơ thể người được tiêm vaccine”, tuyên bố cho biết. “Nếu cần xét nghiệm Covid-19 thì nên tiến hành ít nhất 7 ngày sau ngày tiêm vaccine”.

Ủy viên lực lượng cảnh sát quốc gia, David Manning nói ông đã ra lệnh chặn chuyến bay chở 150 công nhân và nhân viên công ty Trung Quốc để yêu cầu làm rõ vấn đề.

“Tôi yêu cầu Đại sứ Trung Quốc giải thích chuyện tiêm vaccine là như thế nào”, ông nói.

Nhà chức trách Papua New Guinea lo ngại nhân viên của Ramu NiCo có thể đã lách quy trình kiểm dịch hoặc được tiêm chủng bất hợp pháp ngay tại Papua New Guinea.

Bất cứ ai nhập cảnh vào Papua New Guinea phải trải qua xét nghiệm Covid-19 và phải bị cách ly.

Theo ông Manning, Papua New Guinea “chưa rõ có loại vaccine ngừa Covid-19 nào được lưu hành và không cho phép người đến quốc gia này tiêm vaccine khi chưa được WHO chứng nhận”.

Đại sứ Trung Quốc Xue Bing nói: “Chúng tôi hiện chưa đưa ra bình luận. Nhưng chắc chắn rằng Trung Quốc không cho tiêm chủng ở Papua New Guinea”.

Tính đến ngày 20.8, Papua New Guinea ghi nhận thêm 12 ca nhiễm Covid-19. Tổng số ca nhiễm ở quốc gia này là 359, trong đó có 159 trường hợp đang được điều trị và 3 ca tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ cấp bằng sáng chế cho vaccine Covid-19 đầu tiên

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, một công ty vaccine nội địa đã giành được bằng sáng chế đầu tiên từ Bắc Kinh cho một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN