Thông tin Nga sắp bán ra thị trường lô vaccine Covid-19 đầu tiên: Chuyên gia nói khác

Một nhà dịch tễ học hàng đầu ở Nga nói rằng Moscow không có ý định đưa vaccine Sputnik V sử dụng đại trà trước khi có kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 - giai đoạn quan trọng để khẳng định vaccine có an toàn hay không.

Nga vẫn sẽ thử nghiệm giai đoạn 3 để đảm bảo rằng vaccine Sputnik V an toàn.

Nga vẫn sẽ thử nghiệm giai đoạn 3 để đảm bảo rằng vaccine Sputnik V an toàn.

Hôm 15.8, Nga tuyên bố sản xuất thành công những lô vaccine đầu tiên. Có những thông tin cho rằng ngay trong cuối tháng 8, Nga sẽ bán ra thị trường lô vaccine đầu tiên.

Tờ Indian Express dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế Nga cho biết, vaccine sẽ chỉ được sử dụng cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch.

Trả lời trên tạp chí Nikkei Asian Review, nhà dịch tễ học Sergey Voznesenskiy, công tác tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN), nói việc đăng ký sớm vaccine là nhằm đạt điều kiện cần thiết để sản xuất đại trà.

Theo ông Voznesenskiy, việc sản xuất đại trà vaccine cũng sẽ không diễn ra ngay lập tức mà phải cần ít nhất 2 tháng chuẩn bị. Theo kế hoạch, Nga vẫn sẽ đồng thời thử nghiệm vaccine giai đoạn 3 và bắt đầu sản xuất đại trà vaccine.

“Đăng ký vaccine không có nghĩa là Nga sẽ sử dụng đại trà vaccine này trong tương lai gần. Chúng ta vẫn sẽ phải đợi vài tháng để có kết quả thử nghiêm giai đoạn 3”, ông Voznesenskiy nói. “Nhưng một khi thử nghiệm kết thúc vào đầu năm 2021, Nga đã có một lượng vaccine dồi dào sẵn sàng cung ứng ra thị trường. Điều đó có nghĩa là nếu Covid-19 quay trở lại, chúng ta đã có vũ khí để đối phó”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11.8 công bố vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11.8 công bố vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới của Nga.

Paul Offit, trưởng bộ phận các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi Philadelphia ở Mỹ, đồng sáng chế vaccine rotavirus, nói cách tiếp cận này không hẳn là sai.

“Miễn là các nhà khoa học Nga có thử nghiệm đầy đủ, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về vaccine, chứng minh rằng vaccine hiệu quả trước khi tung ra thị trường, tôi không thấy có vấn đề gì với việc họ sớm đăng ký vaccine”, ông Offit trả lời tạp chí Nikkei.

Thông tin trên có phần trái ngược với tuyên bố của Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko. Ông Murashko nói “tiêm chủng mở rộng” có thể diễn ra ngay trong tháng 10 và lô vaccine đầu tiên sẽ sẵn sàng trong 2 tuần tới.

Trong nội dung đăng ký vaccine Sputnik V, Bộ Y tế Nga nêu rõ vaccine này không thể được phát hành rộng rãi trước ngày 1.1.2021.

Theo Sergey Shulyak, CEO của DSM Group, cơ quan nghiên cứu thị trường dược phẩm có trụ sở tại Moscow, Nga đặt hi vọng lớn vào việc cung cấp vaccine cho thị trường châu Á.

“Thị trường châu Âu dĩ nhiên sẽ không mua vaccine Nga vì vấn đề địa chính trị và họ cũng đang phát triển vaccine riêng. Mỹ và Canada cũng như vậy”, Shulyak nói.

“Trong khi đó, Nga có mối quan hệ đối tác gần gũi với các quốc gia ở khu vực châu Á và châu Phi. Nên hai thị trường này rất tiềm năng đối với chúng tôi”, Shulyak nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga có lô vắc xin Covid-19 đầu tiên ”thần tốc”, ấn định thời điểm bán ra thị trường

Nga đã sản xuất thành công lô vắc xin Covid-19 đầu tiên, chỉ sau vài ngày tuyên bố phê duyệt vắc xin nhanh nhất thế giới,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Nikkei ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN