Quê nhà chiến tranh, Thái tử Ả Rập Saudi sang Nga xem World Cup

Thái tử Ả Rập Saudi ngồi xem trận khai mạc World Cup 2018 cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh liên quân do Saudi dẫn đầu tấn công thành phố cảng Yemen hiện nằm dưới quyền kiểm soát của phiến quân Houthi.

Ông Putin chủ động bắt tay Thái tử Salman sau khi đội tuyển Nga mở tỉ số 1-0.

Theo New York Times, giao tranh giữa lực lượng thân Ả Rập Saudi và phiến quân Houthi ở Yemen có dấu hiệu bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.

Trong bối cảnh giao tranh nổ ra tại khu vực quanh sân bay Al Hudaydah, người chỉ huy cuộc chiến, Thái tử Mohammed bin Salman sang Nga xem trận khai mạc World Cup cùng Tổng thống Putin.

Trong trận đấu này, đội chủ nhà Nga đã đánh bại đội tuyển Ả Rập Saudi với tỷ số 5-0. Ống kính máy quay ghi được khoảnh khắc ông Putin chủ động bắt tay Thái tử Salman khi Nga mở tỷ số 1-0.

Trên chiến trường, liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu đã chiến đấu chống phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn trong 3 năm qua. Hiện chưa rõ bước tiến của Saudi trong đợt tấn công mới nhất.

Quê nhà chiến tranh, Thái tử Ả Rập Saudi sang Nga xem World Cup - 1

Quê nhà chiến tranh, Thái tử Ả Rập Saudi sang Nga xem World Cup.

Mục tiêu sâu xa của Ả Rập Saudi chính là chiếm thành phố cảng Yemen khỏi tay phiến quân Houthi. Liên minh chống Houthi đã yêu cầu Mỹ hỗ trợ tàu quét mìn, máy bay trinh sát.

Khi không được đáp ứng, họ quay sang đàm phán với Pháp. Việc dọn dẹp bãi mìn do phiến quân Houthi gài bên ngoài cảng Al Hudaydah là điều cần thiết để liên minh Ả Rập có thể đổ bộ vào thành phố.

Vài ngày trước, 4 binh sĩ Ả Rập đã thiệt mạng sau khi tàu chở họ trúng tên lửa chống hạm của Houthi ở khoảng cách 32km. Nếu chiếm được thành phố cảng Al Hudaydah, Ả Rập Saudi sẽ ngăn phiến quân kiếm 30-40 triệu USD mỗi tháng nhờ vào các nguồn lợi khổng lồ. Điều này buộc Houthi phải ngồi vào bàn đàm phán.

Giao tranh hiện tập trung tại khu vực sân bay huyết mạch của thành phố. Đây là điều không hề dễ dàng bởi Houthi đã nắm quyền kiểm soát thành phố Al Hudaydah trong suốt 3 năm qua.

Nếu chiếm được Al Hudaydah, Ả Rập Saudi sẽ mở đường tấn công thủ đô Sana ở Yemen.

Quê nhà chiến tranh, Thái tử Ả Rập Saudi sang Nga xem World Cup - 2

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ngồi giữa Thái tử Salman và ông Putin.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Yemen, Abdu Rabbu Mansour Hadi đã sống tị nạn ở Ả Rập Saudi, lần đầu quay trở lại thành phố Aden. Đây là lần đầu tiên ông trở về Yemen kể từ năm 2015.

Ông Hadi rời Yemen ngay khi phiến quân Houthi chiếm quyền kiểm soát thủ đô. Năm 2017, một tòa án Houthi tuyên bố tử hình ông Hadi vì tội liên minh với Ả Rập Saudi.

Liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu hồi tuần này tuyên bố tấn công Al Hudaydah theo yêu cầu của chính phủ Yemen.

Ngược lại, hãng thông tấn Saba do phiến quân Houthi kiểm soát tuyên bố: “Các đợt tấn công của liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu nhằm kiểm soát khu vực bờ phía tây đã thất bại”.

Tầm nhìn xa của Putin khi quyết đăng cai World Cup 2018

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thể hiện tầm nhìn xa trông rộng khi cách đây 8 năm, chính ông là người tích cực vận động...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - New York Times ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN