Tầm nhìn xa của Putin khi quyết đăng cai World Cup 2018

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thể hiện tầm nhìn xa trông rộng khi cách đây 8 năm, chính ông là người tích cực vận động để đưa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup đến với nước Nga.

Tầm nhìn xa của Putin khi quyết đăng cai World Cup 2018 - 1

Ông Putin bắt tay với cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter năm 2010.

Theo Reuters, trong bối cảnh Nga bị các nước phương Tây xa lánh, ông Putin không được tham gia hội nghị G7, việc Nga đăng cai World Cup 2018 bắt đầu từ ngày 14.6 là một thành công lớn, mang đến nhiều ý nghĩa.

Tầm nhìn xa trông rộng

Trong con mắt của Tổng thống Nga, việc đăng cai World Cup là thông điệp gửi đến thế giới và cả người dân Nga, rằng nước Nga vẫn thành công bất chấp những nỗ lực cấm vận từ phương Tây.

“Đối với ông Putin, World Cup là lời khẳng định rằng lệnh cấm vận, trừng phạt của phương Tây đã không đem lại tác dụng”, Giáo sư Sergei Medvedev đến từ trường Đại học Kinh tế ở Moscow nhận định.

“Sau những gì đã xảy ra, chúng tôi vẫn có Crimea, vẫn theo đuổi các dự án lớn và trên hết là mọi người đã và đang đổ dồn đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh”, Medvedev nói.

32 đội tuyển trên thế giới sẽ tham gia kỳ World Cup 2018 kéo dài từ ngày 14.6-15.7. Đây cũng là lần đầu tiên có một kỳ World Cup tổ chức ở Nga.

8 năm trước, vào tháng 12.2010, đích thân ông Putin, khi đó là Thủ tướng đã có mặt tại buổi thuyết trình về kế hoạch xin đăng cai World Cup 2018 tại trụ sở FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ.

Sự hiện diện của ông Putin, cùng uy tín và tài năng thuyết phục của ông, góp phần lớn giúp Nga đánh bại 3 đối thủ khác để giành quyền đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tầm nhìn xa của Putin khi quyết đăng cai World Cup 2018 - 2

Ông Putin trổ tài chơi bóng khi gặp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Điện Kremlin vào năm 2016.

“Ông Putin là chìa khóa để Nga đăng cai World Cup 2018”, quan chức FIFA khi đó là Vitaly Mutko nói trên AP. “Ông ấy làm tất cả để giúp Nga đăng cai World Cup”.

Trong 8 năm chuẩn bị cho World Cup, ông Putin đã phê chuẩn nhiều dự luật cho phép Moscow chi tới 14 tỉ USD, để xây mới 8 sân vận động và 95 sân tập, sửa chữa và nâng cấp 4 sân vận động khác.

Tuần trước, ông Putin xuất hiện trong một video chào mừng các vị khách tới Nga dự World Cup 2018.

Trong video, người đứng đầu nước Nga nở nụ cười thân thiện và tuyên bố sẽ làm tất cả những gì có thể để các vị khách tới dự World Cup 2018 cảm thấy như ở nhà.

“Được tổ chức World Cup 2018 là một vinh hạnh lớn với đất nước của chúng tôi…Chúng tôi đã mở ra cho thế giới cả đất nước của chúng tôi và cả trái tim của chúng tôi. Chào mừng đến với giải vô địch bóng đá thế giới FIFA! Chào đón đến đất nước Nga!”, ông Putin chia sẻ.

Có thể nói, người dân Nga kỳ vọng việc đăng cai kỳ World Cup năm nay sẽ giúp nước Nga xích lại gần hơn với thế giới. Trong một cuộc khảo sát mới đây, 77% số người Nga được hỏi đều cho rằng, tổ chức World Cup 2018 không chỉ đưa Nga ra khỏi sự cô lập, mà còn làm tăng vị thế của đất nước.

Nga hưởng lợi lớn nhờ World Cup

Nga đã chi tới 14 tỉ cho World Cup 2018. Những hạng mục tốn kém nhất bao gồm nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông (6,11 tỉ USD), xây dựng các sân vận động (3,45 tỉ USD) và chỗ ở (680 triệu USD).

Tầm nhìn xa của Putin khi quyết đăng cai World Cup 2018 - 3

Ông Putin lắng nghe thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin khi cả hai thị sát sân vận động Luzhniki vào năm 2017.

Các chuyên gia nhận định, việc tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh có thể mang về một khoản lợi nhuận khổng lồ lên tới gần 31 tỉ USD.

Một báo cáo dự tính mới nhất của Nga cho thấy, trong hơn 10 năm (2013 đến 2023), việc chuẩn bị tổ chức World Cup 2018 đã thúc đẩy GDP của nước này tăng thêm từ 26 tỉ USD đến 30,8 tỉ USD.

Những lợi nhuận này đến từ tăng trưởng du lịch, tỉ lệ đầu tư lớn vào xây dựng, hiệu ứng từ các nguồn đầu tư của chính phủ.

Người dân Nga cũng được hưởng lợi vì kỳ World Cup kéo dài một tháng là cơ hội không thể tốt hơn để quảng bá du lịch. Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, sân bóng sẽ vẫn được duy trì sau khi World Cup kết thúc, đem lại lợi ích lớn cho người dân.

Phó Thủ tướng Nga, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức World Cup 2018, Arkady Dvorkovich tuyên bố: “World Cup có ảnh hưởng đáng kể đến kinh tế Nga. Nhờ giải đấu này, kinh tế ở những khu vực có tổ chức các trận đấu đã phát triển mạnh mẽ. Trong dài hạn, World Cup sẽ tiếp tục đem đến ảnh hưởng tích cực cho Nga”.

Nga sẽ còn được hưởng lợi lớn nếu đội chủ nhà tiến sâu vào vòng chung kết World Cup. Ở bảng đấu có các đối thủ như Uruguay, Ai Cập và Senegal, đội tuyển Nga chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là lọt vào vòng 1/8.

Ông Tập ”vượt mặt” ông Putin, thành người quyền lực nhất thế giới

Người đứng số 1 trong danh sách năm nay được tôn vinh là “lãnh đạo hạt nhân” tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN