Phi đội Mỹ thực hiện màn đua ngạt thở với bóng mặt trăng

Các phi công điều khiển máy bay với vận tốc hơn 3.000 km/giờ và được gọi là “cuộc đánh chặn tối thượng”.

Video máy bay trốn trong bóng mặt trăng.

3 chiến đấu cơ F-15 của Không quân Mỹ vừa thực hiện một sứ mệnh đặc biệt: trốn trong bóng mặt trăng. Với tốc độ bay hơn 3.000 km/giờ, ba chiến đầu cơ xuất phát từ căn cứ không quân Moutain Home ở bang Idaho đã có 3 phút chìm trong bóng tối của mặt trăng.

Phi đội Mỹ thực hiện màn đua ngạt thở với bóng mặt trăng - 1

Hai máy bay chiến đấu F-15.

Diễn viên kì cựu Will Smith nói “Họ đã thực hiện điều không tưởng. Khi mặt trăng đi ngang qua mặt trời, bóng của nó di chuyển với tốc độ 2.700 km/giờ. Trái đất quay với tốc độ 1.600 km/giờ. Để có thể ở trong bóng của mặt trăng, các phi công cần bay nhanh hơn tốc độ quay của Trái đất”.

Các phi công Mỹ đã thực hiện màn “đuổi bóng” thành công khi trốn trong bóng mặt trăng suốt 3 phút. Điều này được họ gọi bằng cái tên khá thú vị là “cuộc đánh chặn tối thượng”.

Bất ngờ: Tàu chiến, chiến đấu cơ Pháp ”tịt ngòi” khi nã tên lửa Syria

Pháp điều 3 tàu tên lửa cùng các chiến đấu cơ Rafale tham gia tấn công Syria cùng Mỹ và Anh, nhưng đợt không kích đã không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Sputnik ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN