Phe ly khai thân Nga tuyên bố “bao vây hoàn toàn” Lysychansk

Các lực lượng Nga hậu thuẫn hôm 2.7 gia tăng sức ép ở thành phố Lysychansk, chiếm điểm cao chiến lược cuối cùng và bao vây thành phố.

Xe tăng của lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine.

Xe tăng của lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine.

Nếu Lysychansk thất thủ, toàn bộ tỉnh Lugansk sẽ nằm trong quyền kiểm soát của Nga, đánh dấu bước tiến mới của quân đội Nga trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, theo báo Anh Guardian.

Andrei Marotchko, phát ngôn viên lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn, nói với hãng thông tấn TASS: “Ngày hôm nay, dân quân Lugansk và quân đội Nga đã kiểm soát điểm cao cuối cùng. Chúng tôi có thể xác nhận rằng Lysychansk đã bị bao vây hoàn toàn”.

Trong khi đó, Ruslan Muzychuk, phát ngôn viên Vệ binh Quốc gia Ukraine, nói trên truyền hình rằng “mặc dù tình hình ở Lysychansk đang hết sức khó khăn, thành phố vẫn nằm trong quyền kiểm soát của quân đội và chưa bị bao vây hoàn toàn”.

Cập nhật về tình hình chiến sự ngày 2.7, Serhiy Haidai, thống đốc tỉnh Lugansk của Ukraine, nói “từng ngôi nhà ở các ngôi làng lân cận đang bị phá hủy do giao tranh. Các đợt pháo kích của Nga diễn ra với tần suất cao, lửa cháy lan rộng ở nhiều nơi”.

Bộ Quốc phòng Nga nói các lực lượng chiến đấu đã kiểm soát hoàn toàn nhà máy lọc dầu ở Lysychansk. Nhưng ông Haidai nói giao tranh ở khu vực nhà máy vẫn diễn ra.

Trong một diễn biến khác, nhiều vụ nổ lớn làm rung chuyển thành phố Mykolaiv ở miền nam Ukraine hôm 2.7. “Có nhiều vụ nổ xảy ra. Hãy ở yên tại nơi trú ẩn”, thị trưởng Mykolaiv, Oleksandr Senkevych nói.

Nga tuyên bố đã giáng đòn không kích vào một trung tâm chỉ huy của Ukraine ở khu vực. “Các lực lượng Nga phá hủy 5 trung tâm chỉ huy của Ukraine ở vùng Donbass và vùng Mykolaiv bằng vũ khí chính xác cao”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 2.7 cho biết.

Mykolaiv có vị trí chiến lược nằm sát thành phố cảng Odessa. Các lực lượng Nga muốn chia cắt hoàn toàn Ukraine khỏi Biển Đen cần vượt qua thành phố Mykolaiv.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine tuyên bố phát hiện ổ cứng mật của Nga, chứa đầy dữ liệu quân sự

Quân đội Ukraine tuyên bố, binh sĩ nước này tìm thấy một ổ cứng chứa dữ liệu quân sự mật của Nga ở vùng Chernihiv (miền bắc Ukraine).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN