Phe ly khai nói gì về khả năng thay đổi bản án tử hình với hai công dân Anh?

Lãnh đạo phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine ngày 12.6 nói sẽ không thay đổi bản án tử hình đối với hai công dân Anh và một người Morocco tham gia chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Ukraine.

Hai công dân Anh và một người Morroco gần đây bị phe ly khai ở Ukraine tuyên án tử hình.

Hai công dân Anh và một người Morroco gần đây bị phe ly khai ở Ukraine tuyên án tử hình.

"Họ đến Ukraine để kiếm tiền bằng cách sát hại dân thường, tôi thấy không có lý do hay điều kiện tiên quyết nào để đưa ra quyết định ân xá hay thay đổi bản án", Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) cho biết.

Ông Pushilin cho rằng, tòa án đã đưa ra "phán quyết công bằng tuyệt đối", Ông cáo buộc chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson bỏ mặc công dân và đến nay chưa liên lạc với DPR.  

Ông Pushilin đưa ra tuyên bố trong một cuộc họp báo ở Mariupol, thành phố chiến lược do Nga và các lực lượng hậu thuẫn kiểm soát hoàn toàn hồi tháng trước.

Tòa án tối cao của DPR ngày 9.6 tuyên án tử hình hai công dân Anh là Aiden Aslin, Shaun Pinner và công dân Morocco Brahim Saadun vì thực hiện hành vi thù địch chống lại DPR với tư cách là “lính đánh thuê”.

Người đứng đầu hội đồng xét xử cho biết, 3 người này có thể kháng cáo trong vòng một tháng. Luật sư đại diện cho ba công dân nước ngoài khẳng định sẽ kháng cáo. 

Hôm 11.6, phát ngôn viên của Thủ tướng Anh nói London phản đối án tử hình đối với các trường hợp nói trên. Anh cho rằng hai công dân nước này tham gia chiến đấu trong hàng ngũ lính thủy đánh bộ Ukraine, cần được bảo vệ quyền lợi theo Công ước Geneva.

“Họ là các binh sĩ trong quân đội Ukraine, không phải lính đánh thuê nên cần được đối xử như một tù binh chiến tranh”, phát ngôn viên cho biết.

Phe ly khai thân Nga không ấn định thời điểm thi hành án đối với Aslin và Pinner, nhưng cho biết hình thức thi hành án là xử bắn.

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu quân nhân Anh thiệt mạng trong giao tranh với quân đội Nga ở Severodonetsk

Jordan Gately bị trúng đạn và tử vong ở Severodonetsk, thành phố đang là điểm nóng giao tranh giữa quân đội Nga và lực lượng phòng thủ Ukraine, theo báo Anh Independent.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN