Pháp dội bom một loạt căn cứ IS ở Syria

Sự kiện: Tin tức Syria

Các chiến đấu cơ Pháp đã dội 20 quả bom nhằm vào căn cứ của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Bộ Quốc phòng Pháp thông báo 12 máy bay bao gồm 10 chiến đấu cơ của nước này đã tiến hành cuộc không kích quy mô lớn nhất ở Syria để tấn công căn cứ IS tại thành phố Raqqa vào đêm 15/11.

Vụ không kích được điều phối với Mỹ đã phá hủy hàng chục mục tiêu của phiến quân IS tại thành phố Raqqa bao gồm trung tâm chỉ huy, trại huấn luyện và kho lưu trữ đạn dược.

Pháp dội bom một loạt căn cứ IS ở Syria - 1

Máy bay Pháp xuất kích để phá hủy các mục tiêu của IS ở Syria đêm 15/11.

“Mục tiêu đầu tiên bị phá hủy là trung tâm chỉ huy, trung tâm tuyển quân và kho chứa đạn dược của IS. Mục tiêu thứ hai nhằm vào một trại huấn luyện của nhóm phiến quân này”, Bộ Quốc phòng Pháp thông báo.

Vụ không kích của Pháp nhằm vào nhóm phiến quân IS ở Syria diễn ra sau một loạt vụ tấn công khủng bố tại thành phố Paris vào đêm 13/11 khiến ít nhất 129 người chết và hàng trăm người bị thương. Nhóm IS đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này.

Sau vụ tấn công khủng bố hàng loạt tại thành phố Paris, cơ quan tình báo Mỹ đã mở rộng chia sẻ thông tin với Pháp và bắt đầu cung cấp thông tin về căn cứ của nhóm phiến quân IS.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Tin tức Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN