Pháp để ngỏ khả năng cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine: Mẫu tiêm kích nào phù hợp?

Trong khi Mỹ và các đồng minh NATO ngần ngại trong việc cung cấp cho Ukraine các chiến đấu cơ F-16 hiện đại, Pháp đang bày tỏ quan điểm sẵn sàng xem xét cung cấp các máy bay chiến đấu, rất có thể là mẫu Mirage-2000C.

Không quân Pháp đã loại biên chiến đấu cơ Mirage 2000C vào năm 2022.

Không quân Pháp đã loại biên chiến đấu cơ Mirage 2000C vào năm 2022.

Hôm 30/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để ngỏ khả năng Paris cung cấp chiến đấu cơ cho Kiev, khác với quan điểm của Washington.

Ông Macron cũng gợi ý, rằng Ukraine có thể gửi đề nghị chính thức để Pháp xem xét. 

Bên cạnh Mỹ, Anh và Đức, Pháp là một trong số các nước thành viên NATO có nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến.

Không quân Pháp hiện sở hữu khoảng 918 máy bay, trong đó Rafale và Mirage 2000 là hai mẫu chiến đấu cơ chủ lực. Hai mẫu máy bay này cũng do Pháp tự nghiên cứu và sản xuất.

Theo báo Ấn Độ EurAsian Times, nếu Pháp quyết định gửi chiến đấu cơ tới Ukraine, rất có thể phiên bản Mirage 2000C sẽ được lựa chọn. Phiên bản này đã bị không quân Pháp loại biên vào tháng 6/2022.

Tính đến năm ngoái, không quân Pháp sở hữu 106 chiếc Mirage 2000, trong đó có 66 chiếc là phiên bản Mirage 2000D và 26 chiếc Mirage 2000-5.

Cả hai mẫu Rafale và Mirage 2000 đều do hãng Dassault sản xuất. Theo kế hoạch, đến năm 2030 quân đội Pháp sẽ loại biên hoàn toàn các chiến đấu cơ Mirage 2000 để thay thế bằng Rafale.

Hiện tại, Pháp đang nâng cấp bổ sung cho 55 chiếc Mirage 2000D cuối cùng. Những chiếc máy bay nâng cấp đã được xuất xưởng vào năm 2021 và toàn bộ dự án sẽ hoàn tất năm 2025.

Do đó, việc Pháp cung cấp chiến đấu cơ Mirage 2000C cho Ukraine sẽ không làm ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu của quân đội, báo Ấn Độ đánh giá.

Pháp cũng có thể tự quyết định việc chuyển giao mà không cần phụ thuộc vào các nước đồng minh vì là nước nắm quyền sản xuất. Điều này khác với việc các nước phương Tây sở hữu chiến đấu cơ F-16, do muốn gửi máy bay cho Ukraine cần sự đồng ý của Mỹ

Không quân Ukraine có thể tận dụng năng lực tấn công mặt đất của mẫu chiến đấu cơ Pháp.

Không quân Ukraine có thể tận dụng năng lực tấn công mặt đất của mẫu chiến đấu cơ Pháp.

Theo giới quan sát, Mirage 2000 được đánh giá là kém hơn F-16 của Mỹ và MiG-29 của Nga. So với F-16, Mirage 2000 có hiệu suất bay tổng thể kém hơn do sử dụng công nghệ cũ. Hệ thống vũ khí và kiểm soát hỏa lực cũng đã lỗi thời.

Mirage 2000C được coi là một trong số những máy bay thế hệ 4 có năng lực chiến đấu kém nhất hiện nay trên thế giới. Mẫu máy bay này chỉ được trang bị tên lửa đối không tầm ngắn Magic II, nghĩa là không có khả năng nhắm bắn mục tiêu nằm ngoài tầm nhìn của phi công.

Trong cuộc xung đột ở Ukraine, các chiến đấu cơ Nga như MiG-29 hay Su-35 mỗi khi xuất kích đều mang tên lửa dẫn đường tầm xa. Do đó, Mirage 2000C không phải là đối thủ của các mẫu máy bay này.

Theo báo Ấn độ, Mirage 2000C vẫn có thể giúp Kiev trong các nhiệm vụ tấn công mặt đất với khả năng mang theo bom GBU-12 Paveway II. Đây là loại bom nặng 227kg, dẫn đường bằng laser do Mỹ sản xuất.

Thông qua Mirage 2000C, quân đội Ukraine có thể làm quen với cách vận hành và chiến thuật khi sử dụng chiến đấu cơ phương Tây, từ đó tiến gần hơn tới việc sở hữu các chiến đấu cơ F-16 uy lực hơn.

Quân đội Ukraine cũng có thể tự nghiên cứu để cải tiến, lắp thêm các loại vũ khí cho chiến đấu cơ Mirage 2000C. Nhưng hệ thống kiểm soát hỏa lực lỗi thời của mẫu máy bay này vẫn sẽ là nhược điểm lớn nhất, báo Ấn Độ nhận định.

Nguồn: [Link nguồn]

Quan chức tình báo Ukraine dọa tấn công Nga

Kirill Budanov, quan chức tình báo hàng đầu của Ukraine, cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post hôm 31/1 rằng Nga sẽ tiếp tục gặp “các vấn đề” cho đến khi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - EurAsian Times ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN