Quan chức Ba Lan nói về tình huống tham gia xung đột ở Ukraine, bị Nga chỉ trích gay gắt

Các phát biểu mới của Đại sứ Ba Lan tại Pháp gây phản ứng dữ dội từ Nga, buộc Đại sứ quán Ba Lan phải lên tiếng giải thích.

Jan Emeryk Rosciszewski – Đại sứ Ba Lan tại Pháp (ảnh: RT)

Jan Emeryk Rosciszewski – Đại sứ Ba Lan tại Pháp (ảnh: RT)

Phát biểu trên kênh truyền hình LCI (Pháp), ông Jan Emeryk Rosciszewski – Đại sứ Ba Lan ở Paris – cho rằng, Ba Lan có thể “tham chiến” ở Ukraine nếu Kiev không tự bảo vệ được “độc lập”.

“Tình hình hiện tại là Ukraine phải bảo vệ được độc lập của họ, hoặc chúng tôi buộc phải tham gia cuộc xung đột này, dẫu có thế nào”, RT hôm 19/3 dẫn lời ông Rosciszewski.

“Nếu không (làm như vậy), các giá trị, vốn là nền tảng văn minh và văn hóa của chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác”, ông Rosciszewski nói.

Ông Rosciszewski cũng đổ lỗi cho Nga gây bất ổn an ninh ở khu vực châu Âu. 

Các phát biểu “diều hâu” của ông Rosciszewski nhanh chóng trở thành tiêu đề trên nhiều phương tiện truyền thông quốc tế, buộc Đại sứ quán Ba Lan tại Pháp phải lên tiếng giải thích lại.

Hôm 19/3, Đại sứ quán Ba Lan cho hay, phát biểu của ông Rosciszewski không cho thấy Ba Lan sẵn sàng gây chiến với Nga mà chỉ là lời “cảnh báo”.

“Chúng tôi hiểu rằng không có tuyên bố nào về việc Ba Lan trực tiếp tham chiến, mà chỉ có lời cảnh báo về hậu quả nếu Ukraine thất bại. Khi đó, Nga có thể lôi kéo các nước Trung Âu, các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan vào cuộc chiến”, Đại sứ quán Ba Lan nêu trong thông cáo báo chí.

Truyền thông Nga chỉ trích gay gắt các bình luận của Đại sứ Ba Lan Rosciszewski.

Ông Alexey Pushkov – nghị sĩ có “tiếng nói” ở Thượng viện Nga – cảnh báo Ba Lan có thể đối mặt với hậu quả nếu tham chiến ở Ukraine.

“Một tuyên bố rất tự mãn của Đại sứ Ba Lan tại Paris. Lần đầu tiên đại diện Ba Lan nói ra những gì giới lãnh đạo nước này suy nghĩ từ lâu. Tất cả dũng khí Ba Lan có được đều đến từ hỗ trợ của Mỹ. Vậy Warsaw có chắc rằng Washington sẵn sàng chiến đấu không?”, RT dẫn lời ông Pushkov.

Ba Lan là một trong những nước phương Tây viện trợ cho Ukraine nhiều vũ khí nhất. Tuần trước, nước này đã đi đầu NATO khi cam kết gửi chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine.

Theo Moscow, nhiều lính đánh thuê Ba Lan đang trực tiếp tham chiến ở Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: UAV Nga bổ nhào xuống xe pháo uy lực đang ẩn nấp của Ukraine

Pháo phản lực của quân đội Ukraine bị UAV Nga khóa mục tiêu và phá hủy trong khu vực có nhiều cây cối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN