Phản ứng bất ngờ của ông Trump khi được cử tri nữ khen đẹp trai

Trong phiên hỏi đáp với cử tri theo mô hình tòa thị chính hôm 15.10, Tổng thống Trump đã vô cùng bất ngờ khi được một phụ nữ khen đẹp trai.

Video ông Trump đỏ bừng mặt khi được cử tri nữ khen đẹp trai ngay trên sóng truyền hình (nguồn: Metro)

Ông Trump đã đỏ bừng mặt và tỏ ra xấu hổ khi một nữ cử tri nói rằng ông có “nụ cười đẹp và tuyệt vời”.

Sau phút bối rối, ông Trump đáp lại bằng một nụ cười tươi và nói “cảm ơn bạn rất nhiều”.

Người phụ nữ vẫn chưa thôi “tán tỉnh” Tổng thống Mỹ: “Ôi! ông thật đẹp trai khi cười”.

Những người xem buổi hỏi đáp đã thấy ông Trump bối rối và tỏ ra ngại ngùng trước lời khen của nữ cử tri. Nhiều người xem bày tỏ bất ngờ và bình luận rằng ông Trump thật “đáng yêu” khi ngượng, khác hẳn với sự cứng rắn và tự tin thường ngày.

Nữ cử tri khen ông Trump đẹp trai tên Paulette Dale. Năm 2016, bà Paulette Dale đã bỏ phiếu cho Hilary Clinton – đối thủ của ông Trump – nhưng giờ tỏ ra tín nhiệm khả năng lãnh đạo của Tổng thống Mỹ.

Màn đối đáp vui vẻ giữa Tổng thống và cử tri đã gây “sốt” trên mạng xã hội Mỹ.

“Bà ấy là ai thế? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”, một người dùng mạng xã hội bất ngờ.

“Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Bà ấy đang tán tỉnh ông Trump đấy à?”, một người khác bình luận.

Theo kế hoạch, ngày 15.10 sẽ diễn ra cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai giữa ông Trump và ông Biden. Tuy nhiên, Tổng thống Trump kiên quyết phản đối hình thức tranh luận trực tuyến mà Ủy ban Tranh luận đề xuất.

Thay vì tranh luận, ông Trump sẽ tổ chức hỏi đáp với cử tri theo hình thức tòa thị chính. Sự kiện này được tổ chức bởi đài NBC News.

Sau màn “tán tỉnh” gây sốc, bà Paulette Dale hỏi ông Trump về chính sách nhập cư và được Tổng thống Mỹ giải đáp thỏa đáng.

Ông Trump tuyên bố muốn chiến thắng trước ông Biden (ảnh: Express)

Ông Trump tuyên bố muốn chiến thắng trước ông Biden (ảnh: Express)

Điểm đáng chú ý trong buổi hỏi đáp này là việc ông Trump cam kết sẽ rời Nhà Trắng trong “hòa bình” nếu thất cử trước ông Biden. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định rằng ông “chỉ muốn chiến thắng”.

“Khi thấy hàng nghìn lá phiếu bị vứt vào thùng rác, tôi đã vô cùng thất vọng. Họ đang cố hạ bệ một tổng thống đương nhiệm được bầu hợp lệ. Bạn hỏi tôi có chấp nhận chuyển giao quyền lực trong hòa bình không à? Đáp án là có. Tôi sẽ làm vậy. Tuy nhiên, tôi và tất cả mọi người đều muốn một cuộc bầu cử trung thực”, ông Trump phát biểu.

“Tôi muốn giành chiến thắng”, ông Trump tuyên bố hôm 15.10 và nhận được nhiều sự ủng hộ của người theo dõi.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao Ấn Độ thẳng thừng từ chối để Mỹ giúp đối phó Trung Quốc?

Khi căng thẳng biên giới Trung Quốc - Ấn Độ vẫn chưa được giải quyết triệt để, Washington đã "hâm nóng" quan hệ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Express, Fox News ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN