Vì sao Ấn Độ thẳng thừng từ chối để Mỹ giúp đối phó Trung Quốc?

Khi căng thẳng biên giới Trung Quốc - Ấn Độ vẫn chưa được giải quyết triệt để, Washington đã "hâm nóng" quan hệ với New Delhi, mở rộng tình đoàn kết và bày tỏ ý định giúp Ấn Độ đối phó Trung Quốc. 

(Từ trái sang phải) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

(Từ trái sang phải) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo Eurasia, việc Trung Quốc đối đầu với một số nước bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ và Úc, đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về chiến lược bành trướng của Trung Quốc. 

Trong cuộc họp "Bộ tứ kim cương" gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhắc đến sự bành trướng của Bắc Kinh tại Biển Đông, biển Hoa Đông, khu vực dãy Himalaya...

Ông Pompeo còn cho biết các nước trong nhóm Quad (Bộ tứ kim cương gồm: Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc) đang phát triển các chính sách để thể hiện khả năng chống lại các mối đe dọa mà Trung Quốc có thể gây ra cho mỗi quốc gia của Quad. 

Ấn Độ và Mỹ đã là đồng minh với nhau từ lâu. Điều này được thể hiện rõ trong phát biểu của ông Pompeo. 

"Chúng ta đều biết, Trung Quốc đã bắt đầu tập hợp lực lượng lớn để đối phó với Ấn Độ ở biên giới phía tây. New Delhi hoàn toàn cần Washington là đồng minh và đối tác để đối phó với Bắc Kinh", Ngoại trưởng Mỹ nói. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Pompeo lưu ý rằng, Trung Quốc có 60.000 binh sĩ để đối phó với Ấn Độ ở biên giới phía bắc. 

Robert O’Brien, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, cũng thừa nhận mối quan hệ phát triển mạnh mẽ giữa Ấn Độ và Mỹ, gọi đây là “quan hệ đối tác quan trọng của Mỹ trong thế kỷ 21”.

Việc các quan chức cấp cao của Mỹ, như Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper - dự kiến tới Ấn Độ dự đối thoại Mỹ - Ấn 2 + 2, diễn ra vào các ngày 26-27/10 - càng thể hiện sự gắn kết giữa đôi bên. 

Dù vậy, Ấn Độ vẫn do dự trong việc chấp nhận sự giúp đỡ của Mỹ nhằm đối phó với Trung Quốc. Cả Ấn Độ và Trung Quốc nhiều lần từ chối mọi sự can thiệp của nước ngoài, thậm chí là cả lời đề nghị làm trung gian hòa giải của ông Trump. 

Trước đó, ông Trump từng đề nghị làm trung gian hòa giải cho New Delhi và Bắc Kinh sau vụ đụng độ đẫm máu giữa quân đội 2 nước ở khu vực Đường kiểm soát thực tế (LAC), thuộc đông Ladakh hồi tháng 6. 

Khi đó, ông Trump cho biết tình hình vô cùng căng thẳng: "Chúng tôi đang nói chuyện với cả Ấn Độ và Trung Quốc. Họ đang rất căng thẳng ở biên giới". 

Lần đề nghị làm trung gian hòa giải thứ 2 của ông Trump được đưa ra khi căng thẳng biên giới Trung - Ấn leo thang hồi tháng 8. Ấn Độ khi đó cáo buộc quân đội Trung Quốc thực hiện các hành động khiêu khích tại khu vực hồ Pangong Tso. 

Ấn Độ nhiều lần từ chối yêu cầu giúp đỡ của Mỹ nhằm đối phó Trung Quốc. Ảnh: Indian Express

Ấn Độ nhiều lần từ chối yêu cầu giúp đỡ của Mỹ nhằm đối phó Trung Quốc. Ảnh: Indian Express

BBC dẫn nhận định của Nitasha Kaul, phó giáo sư về Chính trị và Quan hệ quốc tế, tại Đại học Westminster (Anh), cho rằng, nguyên nhân Ấn Độ do dự tiếp nhận sự giúp đỡ của Mỹ là do chính sách đối ngoại của Washington đang đi theo hướng trái ngược và ông Trump đang giảm các cam kết của Mỹ trên toàn cầu. 

"Do đó, các tuyên bố miệng của bộ máy chính quyền Tổng thống Trump không có nhiều ý nghĩa", Nitasha nói. Vị phó giáo sư tại Đại học Westminster nói thêm rằng, Mỹ đã không còn chứng tỏ mình là một đối tác chiến lược đáng tin cậy ở nhiều nơi trên thế giới dưới thời Tổng thống Trump. 

Ashok Swain, giáo sư tại Khoa nghiên cứu hòa bình và xung đột, Đại học Uppsala (Thụy Điển), chia sẻ trên BBC rằng, Ấn Độ không nên quá tin tưởng vào Mỹ. 

"Ấn Độ chắc chắn cần xây dựng mối quan hệ tốt với Mỹ, nhưng không nên đối đầu với Trung Quốc. New Delhi có thể rút ra bài học từ trường hợp của Pakistan trong quá khứ. Washington không phải một đồng minh đáng tin cậy với bất kỳ nước nào và điều này càng rõ rệt hơn dưới thời Tổng thống Trump", giáo sư Ashok nhận định. 

Dù Ấn Độ và Trung Quốc đã thể hiện ý định duy trì hòa bình ở khu vực biên giới, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng xảy ra chiến tranh. 

Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ, tướng Bipin Rawat, trước đó đã nói rằng nếu các cuộc đàm phán giữa 2 bên vẫn bế tắc, Ấn độ sẵn sàng cho một giải pháp quân sự. 

Chỉ huy trưởng Không quân Ấn Độ, nguyên soái RKS Bhadauria cũng lặp lại quan điểm tương tự khi nói rằng Không quân Ấn Độ sẵn sàng cho bất kỳ cuộc xung đột nào có thể xảy ra, bao gồm cả chiến tranh trên 2 mặt trận, muốn nhắc đến Trung Quốc và Pakistan, 2 nước láng giềng ở phía bắc và phía đông Ấn Độ. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 13/10 đã kêu gọi quân đội Trung Quốc "dồn hết tâm trí và sức lực để sẵn sàng cho chiến tranh", CNN dẫn nguồn tin từ Tân Hoa xã cho hay. 

Theo tờ báo Mỹ, lời kêu gọi trên của ông Tập được đưa ra khi ông đang thị sát lực lượng thủy quân lục chiến của quân đội Trung Quốc tại thành phố Triều Châu. Ông Tập lệnh cho binh sĩ "duy trì trạng thái cảnh giác cao độ" và kêu gọi họ "tuyệt đối trung thành, trong sạch và đáng tin cậy". 

Nguồn: [Link nguồn]

Vũ khí đáng sợ nhất của Ấn Độ nếu chiến tranh biên giới Trung-Ấn nổ ra

Ấn Độ sắp tới sẽ nhận lô hàng tiêm kích Rafale thứ hai từ Pháp, gia tăng đáng kể sức mạnh đối phó Trung Quốc ở vùng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Eurasian ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN