Ukraine hứng đòn tập kích tên lửa quy mô lớn, Ba Lan đề nghị Đức gửi Patriot cho Kiev

Nhiều vùng ở Ukraine gặp sự cố mất điện sau cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa của Nga, nhà điều hành lưới điện Ukrenergo cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 23/11 nói ông đã đề nghị Đức đồng ý chuyển cho Ukraine các hệ thống tên lửa phòng không Patriot mà nước này dự định cung cấp cho Ba Lan, sau khi Nga tập kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

"Điều này sẽ giúp bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tập kích tên lửa khác gây mất điện từ Nga, cũng như thúc đẩy an ninh biên giới Ba Lan - Ukraine", ông Blaszczak nói. Patriot là một trong những hệ thống phòng không chủ lực được Mỹ sản xuất rộng rãi.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động sau cuộc tập kích tên lửa mới nhất của Nga. Ông Zelensky nói Nga đã phóng ít nhất 70 tên lửa trong ngày 23/11 nhằm vào các cơ sở hạ tầng Ukraine.

"Ngày hôm nay, chúng tôi bị tập kích 70 tên lửa. Tất cả nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi, nhằm vào nhiều cơ sở dân sự", ông Zelensky nói, theo Reuters.

Lính cứu hỏa có mặt tại khu vực Vyshhorod, gần Kiev vào ngày 23/11.

Lính cứu hỏa có mặt tại khu vực Vyshhorod, gần Kiev vào ngày 23/11.

Nga đã tập kích quy mô lớn bằng tên lửa nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine hôm 23/11, ở thủ đô Kiev và các vùng khác.

Nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo của Ukraine cho biết, tình trạng mất điện khẩn cấp đã xảy ra ở tất cả các khu vực bị trúng tên lửa Nga.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, thủ đô của Ukraine ghi nhận nhiều vụ nổ và và nguồn cung cấp nước đã bị cắt. Ông cũng đề cập đến tình trạng thiếu điện.

Chính quyền quân sự Kiev nói một vật thể rơi xuống tòa nhà dân cư khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Nhưng không rõ sự cố xảy ra do tên lửa Nga hay tên lửa phòng không Ukraine, theo báo Nga RT.

Toàn bộ vùng Odessa rơi vào cảnh mất điện sau cuộc tập kích của Nga, chính quyền địa phương cho biết. Ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, hệ thống tàu điện ngầm tạm thời ngừng hoạt động vì thiếu nguồn cung cấp điện. Người dân được sơ tán khỏi các ga tàu điện ngầm, sau khi Nga ngừng tập kích.

Ở tỉnh Mykolaiv, một nhà máy điện hạt nhân Ukraine đã phải tạm đóng các lò phản ứng. Đây là nhà máy điện lớn thứ hai ở Ukraine sau nhà máy Zaporizhia hiện do Nga kiểm soát.

Khói bốc lên sau cuộc tập kích tên lửa của Nga hôm 23/11.

Khói bốc lên sau cuộc tập kích tên lửa của Nga hôm 23/11.

Bên cạnh đó, lò phản ứng hạt nhân ở nhà máy Khmelnytskyi, phía tây Ukraine cũng bị gián đoạn hoạt động.

RT dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương ở Ukraine cho biết, các cuộc tập kích của Nga cũng gây mất điện tại Lviv, Mykolaiv, Khmelnytsky, Sumy và nhiều khu vực khác. Một số nơi ở quốc gia láng giềng Moldova cũng bị mất điện do hệ thống điện lưới ở nước này kết nối với Ukraine.

Nga đã bắt đầu các cuộc tập kích tên lửa nhằm vào cơ sở hạt tầng Ukraine kể từ ngày 10/10, sau vụ nổ bom trên cầu Crimea. GIới chức Ukraine nói khoảng 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này đã bị phá hủy.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky bị chỉ trích vì ký luật ảnh hưởng tới quy định chống tham nhũng của Ukraine

Trung tâm Hành động Chống Tham nhũng Ukraine (AntAC) cho rằng, sửa đổi luật mà Tổng thống Ukraine Zelensky ký gần đây là “có hại” và có thể cản trở kế hoạch gia nhập Liên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN