Ông Zelensky lần đầu lên tiếng về Soledar sau khi Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn

Ukraine không từ bỏ thành phố Soledar và giao tranh ở khu vực vẫn đang tiếp diễn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tối 15/1.

Hiện trường vụ tòa nhà chung cư được cho là trúng tên lửa Nga ở Dnipro hôm 14/1.

Hiện trường vụ tòa nhà chung cư được cho là trúng tên lửa Nga ở Dnipro hôm 14/1.

"Cuộc chiến ở Soledar, cũng như ở Bakhmut, toàn vùng Donetsk và vùng Lugansk lân cận vẫn đang tiếp diễn, không hề có sự nghỉ ngơi, không hề ngừng lại", ông Zelensky nói. Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của ông Zelensky kể từ khi Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố Soledar.

Ukraine chưa từng xác nhận Nga kiểm soát Soledar. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở Washington, Mỹ, nói khó có khả năng quân đội Ukraine vẫn đang nắm giữ các khu vực thuộc Soledar. 

Ông Zelensky dành phần lớn thời lượng trong bài phát biểu cập nhật tình hình chiến sự tối 15/1 để nói về thiệt hại do cuộc tập kích tên lửa Nga ở Dnipro.

"Hàng chục người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát, trong đó có 6 trẻ em", ông Zelensky nói. “Chúng tôi nỗ lực tìm kiếm thêm những người còn mắc kẹt, chiến dịch giải cứu sẽ kéo dài chừng nào vẫn còn cơ hội nhỏ nhất".

Không quân Ukraine cáo buộc Nga phóng tên lửa hạng nặng Kh-22 từ oanh tạc cơ Tu-22M3. Một tên lửa được cho là đánh trúng tòa nhà dân cư khiến 30 người chết và 75 người bị thương

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/1 khẳng định các tên lửa chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Nga ngày 13/1 tuyên bố quân đội chính quy và lực lượng đánh thuê Wagner đã kiểm soát Soledar, thành phố trước xung đột có khoảng 10.000 người sinh sống. Đây là bước tiến nhỏ nhưng có tác động tâm lý đáng kể tới các lực lượng Nga, sau nhiều tháng giao tranh ác liệt.

Hôm 15/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chiến dịch quân sự đặc biệt đang có những xu hướng tích cực và hi vọng quân đội có thể tiếp tục giành thêm chiến thắng sau Soledar.

"Nhìn chung, có những động lực tích cực", ông Putin nói trên truyền hình. "Mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu".

Nguồn: [Link nguồn]

Phe ly khai Donetsk nêu tên loại vũ khí nguy hiểm nhất mà Mỹ cung cấp cho Ukraine đến nay

Lực lượng Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) cho rằng, binh sĩ Ukraine lẽ ra không được sử dụng loại vũ khí nguy hiểm như vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN