Ông Zelensky cảnh báo đàm phán hòa bình với Nga sắp đổ vỡ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29.4 nói có nguy cơ cao rằng đàm phán hòa bình với Nga sẽ chấm dứt, do sự tức giận của công chúng về những hành động quân sự của Nga.

Ông Zelensky nói đàm phán với Nga có nguy cơ đổ vỡ.

Ông Zelensky nói đàm phán với Nga có nguy cơ đổ vỡ.

“Người Ukraine không muốn tha thứ cho binh sĩ Nga. Khi quan điểm đó còn tồn tại, rất khó để nói về đàm phán”, ông Zelensky trả lời phóng viên Ba Lan, theo hãng thông tấn Interfax-Ukraine.

Hôm 29.4, văn phòng Tổng thống Ukraine ra thông cáo cho biết, nỗ lực sơ tán dân thường ở Mariupol không thành công.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Kiev đã thay đổi lập trường với sự tác động từ Mỹ và Anh. Cũng trong ngày 29.4, ông Zelensky ca ngợi đề xuất hỗ trợ của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông Biden đã đề nghị Quốc hội Mỹ cấp thêm 33 tỷ USD cho Ukraine, gấp 10 lần khoản đã hỗ trợ cho đến nay.

“Chúng tôi cùng bảo vệ những giá trị cơ bản. Đó là tự do và dân chủ. Chúng tôi rất trân trọng sự hỗ trợ và cần sự hỗ trợ hơn bao giờ hết”, ông Zelensky nói.

Trong khi đó, Ukraine thừa nhận đã mất quyền kiểm soát một số ngôi làng và thị trấn kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự giai đoạn 2. Nhưng phía Ukraine nói các lực lượng Nga bị tổn thất lớn hơn, đặc biệt sau thất bại ở Kiev trong giai đoạn 1.

“Chúng tôi ghi nhận một số tổn thất nghiêm trọng, nhưng tổn thất của Nga lớn hơn nhiều”, cố vấn của Tổng thống Ukraine, Oleksiy Arestovych nói.

Giới chức phương Tây nói các lực lượng Nga đang phối hợp chiến đấu tốt hơn so với giai đoạn 1, thương vong vì vậy cũng giảm đáng kể.

Một quan chức Ukraine nói Nga nã hỏa lực dữ dội trên toàn bộ tiền tuyến ở vùng Donetsk bằng tên lửa, đạn pháo, đạn súng cối và bom, nhằm ngăn quân đội Ukraine tái tổ chức.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga nói ông Putin dự hội nghị G20, Nhà Trắng lên tiếng

Nhà Trắng gửi thông điệp tới nước chủ nhà hội nghị G20 diễn ra vào cuối năm nay, rằng Nga không nên được mời tham dự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN